Dự án BOT hầm đường bộ nghìn tỷ vừa sử dụng đã xuống cấp!

Hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia (tỉnh Thừa Thiên – Huế) chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 12/2015, tuy nhiên đến nay đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Những ngày qua, khi mà dư luận vẫn chưa hết lo ngại trước thông tin liên quan đến việc hầm đường bộ Hải Vân xuất hiện nhiều vết nứt thì mới đây, phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc tiếp tục nhận được thông tin phản ánh của người tham gia giao thông liên quan đến việc dự án BOT hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia vừa mới đưa vào sử dụng một thời gian nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Theo ghi nhận của phóng viên, những thông tin phản ánh trên là có cơ sở. Cụ thể là phần đường dẫn vào hai hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia đã xuất hiện các lỗ bong tróc, hằn lún, một số điểm tạo thành ổ gà. Mặt đường trong hầm cũng có các vết nứt kéo dài cắt ngang miếng bê tông.

Những lỗ bong tróc xuất hiện ở phần đường vào hầm Phú Gia.

Bong tróc tạo thành ổ gà ở nhịp cầu Phước Tượng.

Đặc biệt, phần đường trong hầm Phước Tượng xuất hiện nhiều vết nứt đủ kích cỡ. Có nhiều vết nứt rộng từ 1 – 3cm và dài cắt ngang từ 2 – 4m. Phần mặt đường phía Nam hầm Phước Tượng cũng xuất hiện các vết bong tróc rất sâu, rộng gần cầu Phước Tượng.

Một số vết bong tróc đã được ban quản lý dự án vá lại bằng nhựa đường, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp can thiệp tạm thời, rất sơ sài, có nguy cơ gây mất an toàn khiến nhiều người tham gia giao thông không khỏi bất an, lo lắng.

Nhiều vết nứt ở phần đường bên trong hầm Phước Tượng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Công Hưng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Phước Tượng – Phú Gia cho biết đơn vị này đã nắm được sự việc và đã có văn bản nhắc nhở, đồng thời đang cho đơn vị đánh dấu theo dõi và thi công xử lý.

“Hiện dự án còn bảo hành 1 năm nên đơn vị thi công sẽ phải chịu trách nhiệm bảo hành. Tuy nhiên, không ảnh hưởng gì đến việc tham gia giao thông của người dân”, ông Hưng nói.

Được biết, dự án BOT hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia được triển khai trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) và do Công ty Cổ phần BOT Phước Tượng – Phú Gia đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư 1.743 tỷ đồng.

Những chỗ bong tróc được ban quản lý dự án vá sơ sài bằng nhựa đường.

Hai hầm này nằm cách hầm Hải Vân khoảng 3km về phía Bắc. Hầm Phước Tượng có chiều dài 375m, hầm Phú Gia có chiều dài 447m, cả hai hầm đều rộng 12m, gồm hai làn xe cơ giới, với vận tốc thiết kế 80km/giờ, chịu được động đất cấp 6. Dự án được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015 và thực hiện thu phí từ tháng 8/2016.

Trước đó, sau khi Công ty cổ phần BOT Phước Tượng - Phú Gia đặt trạm thu phí Bắc Hải Vân (TT. Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và bắt đầu thu phí để hoàn vốn ban đầu đã từng bị người dân phản ứng vì cho rằng hầm làm một nơi nhưng xây trạm thu phí đặt một nẻo.

Thế Trung

Thế Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/du-an-bot-ham-duong-bo-nghin-ty-vua-su-dung-da-xuong-cap-261247.html