Dự án BOT cầu Rạch Miễu tiếp tục thu phí giai đoạn 2 đến năm 2028

Ngày 4/6, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) cho biết dự án sẽ tiếp tục thu phí giai đoạn 2 từ sau tháng 7 năm nay với thời gian hơn 7 năm.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu - quốc lộ 60 tỉnh Tiền Giang - Bến Tre được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu- quốc lộ 60 nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre với kinh phí 1.187 tỷ đồng. Giai đoạn 2 là bổ sung, đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 60 nối liền từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, địa phận tỉnh Bến Tre với kinh phí 1.752 tỷ đồng.

 Dự án BOT cầu Rạch Miễu 2 sẽ thu phí giai đoạn 2 vào tháng 7 tới. Ảnh: Minh Đảm.

Dự án BOT cầu Rạch Miễu 2 sẽ thu phí giai đoạn 2 vào tháng 7 tới. Ảnh: Minh Đảm.

Theo hợp đồng giữa Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và Bộ Giao thông vận tải ký kết, thời gian thu phí cho giai đoạn một là 13 năm 6 tháng, kết thúc vào tháng 7 năm nay. Trạm thu phí BOT ở vị trí hiện hữu tiếp tục thu phí cho giai đoạn 2 vào tháng 7/2021. Thời gian thu phí tiếp theo là 7 năm 7 tháng.

Hiện nay, cầu Rạch Miễu mỗi ngày, đêm có gần 20 nghìn lượt ô tô qua lại. Riêng các ngày lễ, tết mật độ phương tiện tăng lên trên 30%.

Qua 10 năm hoạt động, dự án BOT cầu Rạch Miễu đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhiều tỉnh ven biển Tây Nam bộ như: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng.

Minh Đảm

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/du-an-bot-cau-rach-mieu-tiep-tuc-thu-phi-giai-doan-2-den-nam-2028-d293017.html