Dự án 773 huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Những sai sót, tiêu cực cần được làm sáng tỏ?

Với những khuất tất chưa được làm rõ, dư luận không khỏi đặt câu hỏi về sự 'gương mẫu chí công vô tư' trong quản lý đất đai của lãnh đạo huyện Bến Lức.

Sau loạt bài phản ánh của báo chí về những khuất tất trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư khai thác sử dụng đất hoang hóa phát triển nông lâm nghiệp vùng Thạnh Hòa Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ngày 1/6, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5126/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Long An kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và một số hộ dân liên quan đến việc thực hiện dự án nói trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/7.

Ngày 17/7, UBND tỉnh Long An đã có Công văn số 3014/UBND-NCTCD gửi Báo Công lý và Xã hội về việc phúc đáp nội dung phản ánh của báo.

Ngày 3/8, báo Công lý và Xã hội tiếp tục đăng bài "Không thể khỏa lấp những việc làm thiếu công khai, minh bạch" ở Dự án 773 Thạnh Hòa Lợi, nội dung đề cập đến việc chính quyền huyện Bến Lức và tỉnh Long An trong quá khứ đã quản lý, thực hiện dự án không chặt chẽ và thiếu công khai, minh bạch dẫn đến hậu quả người dân bức xúc, khiếu nại kéo dài...

Mới đây, UBND tỉnh Long An có Công văn số 4206/UBND-NCTCD ký ngày 4/9 về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân do Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cầu ký.

Đọc văn bản dài 18 trang này, công luận vẫn còn thắc mắc về sự gương mẫu chí công vô tư trong quản lý đất đai của lãnh đạo huyện Bến Lức vào thời điểm ấy.

Nội dung Công văn nói trên, vô hình trung, cũng đã thừa nhận tại Khu A, UBND huyện Bến Lức có Quyết định 337/UB.QĐ ngày 29/10/1992 về việc cấp đất khai hoang cho lãnh đạo huyện là ông Ngô Văn Sáu 46.000m2 tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, mặc dù thời điểm này trước khi có Dự án 773 ra đời (tháng 10/1995).

Đường đấu nối Quốc lộ N2 đến Công ty Hoàn Cầu (khu D, dự án 773 Thạnh Hòa Lợi, Bến Lức)

Đường đấu nối Quốc lộ N2 đến Công ty Hoàn Cầu (khu D, dự án 773 Thạnh Hòa Lợi, Bến Lức)

Năm 2006, ông Ngô Văn Sáu (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức) đã nhanh chóng chuyển quyền sử dụng đất cho con ruột của mình là Phó phòng Nông nghiệp huyện 03 ha.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Cầu (nguyên Chủ tịch UBND huyện Bến Lức) cũng đã được UBND huyện Bến Lức cấp cho 40.800m2 cũng ở xã Thạnh Lợi cùng thời gian cấp cho ông Ngô Văn Sáu.

Năm 2006, không hiểu với động cơ gì, ông Nguyễn Văn Cầu có động thái "khó hiểu" giao số đất tại khu A này lại cho chính quyền huyện. Đáng chú ý là cùng năm này, UBND huyện Bến Lức lại chuyển giao cho 2 người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh (!?) là ông Đinh Chí Thiện 20.000m2 và ông Đặng Quang Thanh 20.800m2.

Dư luận xầm xì, hai người này không có hộ khẩu tại địa phương sao được UBND huyện Bến Lức lúc bấy giờ "ưu ái" cấp đất? Đằng sau sự ưu ái này có phải là sự "bán chác" của ai đó?

Tại Khu C, cũng văn bản trả lời trên có nêu "Năm 1992-1993, UBND huyện Bến Lức cấp cho 46 hộ gia đình cán bộ, công nhân viên tỉnh, huyện và dân với diện tích 134,1 ha; trong đó có 32 hộ gia đình cán bộ, công nhân viên huyện, tỉnh với diện tích là 91,54 ha; trong đó có 19 hộ CB,CNV của Ban Tổ chức Tỉnh ủy." Điều này có mâu thuẫn không, vì trong Đơn xin cấp đất sản xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An của 34 cán bộ, CNV lại được ký ngày 28/03/2001(!?).

Ở Khu D, ông Nguyễn Văn Cầu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cũng được UBND huyện tiếp tục giao cấp đất 2,26 ha (thời điểm giao, văn bản trả lời công dân không nói rõ)(!?).

Cũng tại khu D này, trường hợp ông Lê Trọng Đinh (Trưởng phòng Thủy lợi) huyện Bến Lức được giao cấp đất ngày 17/07/1999 theo Quyết định 527/UB.QĐ của UBND huyện Bến Lức, với diện tích 21.615m2 . Trong khi trước đó, người thân trong gia đình ông Đinh, vợ là Trần Thị Hồng Chừa và Hoàng Kim Thanh (chị em) cũng được UBND huyện cấp cho mỗi người 30.000m2 đất tại khu A...

Văn bản trả lời Đơn kiến nghị của công dân, UBND tỉnh Long An có nói rõ: "Trường hợp phát hiện trong quá trình thực hiện Dự án có sai sót hoặc tiêu cực, vi phạm pháp luật thì sẽ kịp thời xử lý nghiêm theo quy định".

Với những khuất tất nêu trên, công luận đang đặt câu hỏi có phải là những sai sót, tiêu cực đã xảy ra ở Dự án 773 thời gian qua?

NPV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/du-an-773-huyen-ben-luc-tinh-long-an-nhung-sai-sot-tieu-cuc-can-duoc-lam-sang-to-16167.html