Dự án 54 Hạ Đình chiếm lối dân: Kiên quyết xử lý

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án khu nhà liền kề 54 Hạ Đình dừng thi công, đối thoại với dân.

Ngày 4/6/2019, lãnh đạo UBND Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp - chủ đầu tư dự án khu nhà ở liền kề tại 54 Hạ Đình phải dừng thi công 18 căn biệt thự để đối thoại với người dân, giải quyết những phản ánh ảnh hưởng đến đời sống xung quanh.

Đồng thời, UBND Q. Thanh Xuân giao Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND phường Thanh Xuân Trung giám sát việc này.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2019, hàng trăm hộ dân sống tại 2 tòa nhà chung cư cao tầng A1, A2 Khu đô thị 54 Hạ Đình bức xúc phản ánh tình trạng Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp có nhiều vi phạm kéo dài trong suốt 15 năm qua.

Các căn biệt thự dự án khu nhà liền kề 54 Hạ Đình đang chiếm lối đi của cộng đồng.

Các căn biệt thự dự án khu nhà liền kề 54 Hạ Đình đang chiếm lối đi của cộng đồng.

Trong quá trình xây dựng 18 căn biệt thự liền kề, Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của dân cư sinh sống xung quanh.

Cụ thể, chủ đầu tư đã dựng hàng rào thi công vượt ra ngoài mốc giới 30cm so với mốc giới được bàn giao. Chủ đầu tư xây dựng dự án đè lên hệ thống thoát nước của dự án Khu đô thị 54 Hạ Đình và xây lấn vào đường quy hoạch dự kiến của thành phố.

Bên cạnh đó, cư dân tại đây còn phản ánh chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại không đúng bản vẽ, sai mật độ xây dựng và không thiết kế đường giao thông nội bộ dự án mà có ý đồ chặt hạ hàng cây xanh 15 năm tuổi trên diện tích riêng của khu đô thị nhằm lấy đường đi cho 18 căn liền kề đang xây...

Theo tìm hiểu của Đất Việt, vào tháng 4/2019, Sở TN&MT Hà Nội có văn bản gửi công ty CP thi công cơ giới xây lắp thông báo yêu cầu phía công ty phải hoàn thiện nghĩa vụ tài chính của dự án. Đồng thời, công ty này chưa liên hệ với Sở để hoàn thiện các thủ tục về đất đai, chưa khắc phục các sai phạm tồn tại của dự án.

Trong khi những vi phạm trên chưa được xử lý dứt điểm, không hiểu lý do gì Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp vẫn tiếp tục được chuyển đổi lô đất hơn 2.000m2 vốn dùng xây văn phòng làm việc thành dự án nhà ở thương mại thấp tầng với 18 căn liền kề và được cấp phép xây dựng trên lô đất này.

Tiến Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/du-an-54-ha-dinh-chiem-loi-dan-kien-quyet-xu-ly-3381348/