Trung Quốc theo dõi chặt biến thể Omicron trước thềm Olympic mùa Đông

Ban Tổ chức Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 hôm nay (3/12) cho biết, đang theo dõi sát sao biến thể Omicron và sẽ có những điều chỉnh chính sách chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về công tác chuẩn bị Olympic mùa Đông tổ chức tại Bắc Kinh, ông Triệu Vệ Đông, Trưởng ban Báo chí và Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Thế vận hội khẳng định, Bắc Kinh luôn đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, bởi nếu không thể đảm bảo an toàn phòng dịch thì sẽ không có một kỳ Olympic thành công.

Ông Triệu Vệ Động, Trưởng ban Báo chí và Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh. Ảnh: SCIO

Ông Triệu Vệ Động, Trưởng ban Báo chí và Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh. Ảnh: SCIO

Ông cho biết, trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao này, hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch toàn diện sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh du nhập và lây lan, đảm bảo sức khỏe của những người tham gia và người dân các thành phố đăng cai, cũng như đảm bảo các trận thi đấu diễn ra an toàn và suôn sẻ theo đúng lịch trình.

Đề cập đến sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, ông cho biết, Ban Tổ chức Thế vận hội rất quan tâm và đang tiếp tục quan sát, đánh giá tác động mà biến thể này có thể gây ra cho Olympic mùa Đông.

Ông nói: “Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Ủy ban Olympic quốc tế và Ủy ban Paralympic quốc tế, đồng thời sẽ điều chỉnh các công việc liên quan đến khán giả và bán vé dựa trên tình hình phòng chống dịch và diễn biến mới nhất của dịch bệnh”.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố không bán vé cho khán giả bên ngoài lãnh thổ, trong khi các khán giả trong nước muốn vào sân xem các trận thi đấu phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch.

Theo tiết lộ của quan chức phụ trách phòng chống dịch tại Sân vận động Quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, nơi có sức chứa 18.000 người và sẽ tổ chức các trận thi đấu khúc côn cầu trên băng nam trong Thế vận hội, với truyền thông nước này, khán giả vào đây sẽ phải tiêm phòng đầy đủ và xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 48 giờ. Ngoài ra, số lượng ghế được mở cho công chúng cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch ở Bắc Kinh và cả nước Trung Quốc vào thời điểm diễn ra sự kiện.

Chỉ còn 2 tháng nữa Olympic mùa Đông Bắc Kinh sẽ chính thức khai mạc. Các cuộc thi đấu thử nghiệm trước sự kiện nhằm giúp nước chủ nhà hoàn thiện công tác tổ chức hiện đang bước vào giai đoạn cuối./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-theo-doi-chat-bien-the-omicron-truoc-them-olympic-mua-dong-909237.vov