Dư âm Than Quảng Ninh 3-1 Hà Nội FC: Nhà vua và tấm khiên thủng

Không có sự phục vụ của Đình Trọng, Duy Mạnh, Hà Nội FC đã thua tâm phục khẩu phục trước Than Quảng Ninh ở vòng 2 V-League 2020.

Chiến thắng 4-2 trước Nam Định ở trận mở màn giúp Hà Nội FC tự tin hành quân đến sân Cẩm Phả để làm khách trước Than Quảng Ninh. Mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đương nhiên là giành trọn 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, sau 90 phút tranh tài trên sân Cẩm Phả, Hà Nội FC đã thất bại với tỉ số 1-3 trước Than Quảng Ninh. Đây là kết quả thất vọng với những cổ động viên của đội bóng Thủ đô, nhưng nó phản ánh đúng cục diện của trận đấu.

Hà Nội FC có trận đấu thất vọng trên sân Cẩm Phả (Ảnh: Vy Vũ).

Hà Nội FC có trận đấu thất vọng trên sân Cẩm Phả (Ảnh: Vy Vũ).

Hà Nội FC được đánh giá cao hơn, nhưng lại bế tắc trước lối đá pressing tầm cao của Quảng Ninh. Khó có thể trách việc nhà đương kim vô địch V-League bị bắt bài, bởi HLV Phan Thanh Hùng, thuyền trưởng của Than Quảng Ninh là người cũ của Hà Nội FC, hiểu rất rõ đội bóng này.

Nhưng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng không thể lấy lý do đó để bao biện cho thất bại của mình mà cần phải nhìn thẳng vào thực tế. Đó là các mắt xích của đội bóng này đều chơi dưới khả năng.

Paper Omar - Vua phá lưới ở V-League 2019 mất hút trước hàng thủ của Than Quảng Ninh. Quảng Hải được xếp đá chính, nhưng không để lại nhiều dấu ấn khi bị hậu vệ của đội chủ nhà chăm sóc kỹ càng.

“Người không phổi” Hùng Dũng không phát huy được vai trò cầm trịch lối chơi cho Hà Nội FC. Trong khi đó, đội trưởng Văn Quyết có trận đấu thất vọng, anh bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn cực kỳ ngon ăn cho đội nhà.

Điểm yếu lớn nhất của Hà Nội FC ở trận đấu với Than Quảng Ninh chính là hàng thủ. Bộ tứ vệ Văn Xuân, Việt Anh, Tiến Thành và Đức Huy đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình khi liên tục để hai ngoại binh Lynch và Fagan qua mặt.

Than Quảng Ninh đá pressing tốt khiến Hà Nội FC lúng túng trong việc triển khai lối chơi (Ảnh: Vy Vũ).

Ở những cuộc chiến tay đôi, Việt Anh, Tiến Thành luôn thua, bị đối thủ dễ dàng qua mặt. Nếu như Lynch và Fagan chắt chiu cơ hội, có lẽ đội chủ sân Hàng Đẫy nhận nhiều hơn 3 bàn thua ở cuộc so tài tại Cẩm Phả.

Mùa giải năm ngoái, Hà Nội FC có Đình Trọng và Duy Mạnh, hai cầu thủ rất giỏi trong những tình huống một chọi một nên đội bóng của HLV Chu Đình nghiêm không gặp nhiều khó khăn khi kèm Tây.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Duy Mạnh nghỉ thi đấu hết năm và Đình Trọng vắng mặt ít nhất 3 tháng nữa. Do đó, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải sử dụng những Việt Anh, Thành Chung, Đậu Văn Toàn hay Tiến Thành.

Nhưng, với những gì mà các gương mặt này thế hiện sau 2 vòng đấu tại V-League 2020, người hâm mộ của Hà Nội FC không khỏi lo lắng. Và với tấm khiên thủng trước khung thành của Văn Công, nhà đương kim vô địch V-League được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Video tổng hợp trận đấu Than Quảng Ninh 3-1 Hà Nội FC (bản quyền: VTVcab)

Hiện tại, V-League 2020 mới đi qua được 2 vòng đấu, chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng nếu HLV Chu Đình Nghiêm không sớm tìm được lời giải, thì thật khó để Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/du-am-than-quang-ninh-31-ha-noi-fc-nha-vua-va-tam-khien-thung-1022339.vov