Dư âm Champions League: Trật tự được 'vãn hồi'

Sau 3 lượt trận của vòng bảng Champions League mùa này, các đội bóng lớn đều đã dần trở lại với vị thế vốn có của họ.

Lượt trận thứ 3 vòng bảng của Champions League đã kết thúc vào rạng sáng nay với những kết quả đều đã được dự báo trước khi những ông lớn đều có được những kết quả thuận lợi.

Real Madrid đã có chiến thắng giải tỏa áp lực trước Galatasaray. (Ảnh: Getty).

Real Madrid đã có chiến thắng giải tỏa áp lực trước Galatasaray. (Ảnh: Getty).

Real Madrid sau những kết quả không tốt ở 2 lượt trận đầu đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Galatasaray để tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng A. Đây là trận đấu mà Real đáng lẽ phải có chiến thắng đậm hơn nếu không có tình huống bỏ lỡ khó tin của Hazard.

Ở bảng B, Tottenham sau thất bại kinh hoàng trước Bayern Munich cũng đã tạm thời trở lại với chiến thắng giòn giã 5-0 trước Sao đỏ Belgrade để có được ngôi nhì bảng sau lượt trận thứ 3.

Tại bảng E, ĐKVĐ Liverpool sau những trận đầu chật vật đã thắng tưng bừng Genk để giành được lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Bảng H chứng kiến chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Chelsea khi The Blues vượt qua Ajax với tỷ số 1-0 để tạm thời giành ngôi nhất bảng.

Cuộc cạnh tranh có lẽ chỉ căng thẳng ở bảng F khi Inter Milan đánh bại Dortmund 2-0 để tạm thời chiếm ngôi nhì bảng. Cả Barca, Inter và Dortmund đều đang có cơ hội khi khoảng cách chưa phải là quá lớn.

Bảng F của Champions League đang có những diễn biến khó lường với sự xuất hiện của 3 đội bóng mạnh. (Ảnh: Getty).

Nhiều người hâm mộ đã hi vọng về những bất ngờ ở Champions League năm nay nhưng khi mà các đội bóng lớn dần dần trở lại với đúng đẳng cấp của mình, sẽ rất khó để những câu lạc bộ trung bình và yếu tạo nên được điều gì đó ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.

Tuy vậy, khi các "ông lớn" dần lấy lại được vị thế cũng là thời điểm mà người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những cặp đấu ít chênh lệch hơn ở vòng knock-out để giải đấu thực sự là "sân khấu" lớn nhất của bóng đá cấp CLB trên thế giới./.

Chỉ còn 3 đội toàn thắng

Sau 3 lượt trận đấu của vòng bảng Champions League mùa này, chỉ còn 3 CLB toàn thắng là Manchester City, Bayern Munich và PSG. Dù cả 3 đội bóng này vẫn chưa đạt đến phong độ cao nhất nhưng việc ở cùng bảng với các đối thủ "dễ chịu" giúp họ tạm thời chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Manchester City, Bayern Munich và PSG ít nhất đã đảm bảo được vị trí thứ 3 chung cuộc trong bảng đấu của mình.

Hồng Ngọc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-champions-league-trat-tu-duoc-van-hoi-970549.vov