Đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Sau khi đi dự tiệc về, bé gái 12 tuổi ngủ chung phòng với 2 thanh niên 15 tuổi sau đó bị 2 người này thay nhau hiếp dâm. Vậy, theo quy định của pháp luật, 2 thanh niên trên bị xử lý như thế nào?

Ngày 24-12, cơ quan CSĐT CA huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự và tiếp tục điều tra đối tượng Hoàng Văn D (15 tuổi) và Lương Văn K (15 tuổi, cùng trú tại xã Tiền Phong, Quế Phong) để làm rõ về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thông tin ban đầu cho biết, do có quen biết nhau từ trước nên tối 15-12, em V.T.H (12 tuổi) cùng bạn đi chơi đám cưới ở Tiền Phong. Tại đây, em H cùng với Lương Văn Kỳ và Hoàng Văn Dậu dự tiệc và có uống rượu. Sau khi H say rượu, K và D đưa H về nhà Kỳ ngủ.

Cả 3 người nằm chung một phòng. Đến đêm, K và D thay nhau khống chế hiếp dâm em H. Đến sáng 16-12, khi thấy em H trở về nhà có biểu hiện lạ thì bố mẹ gặng hỏi. H sau đó kể lại sự việc. Bố mẹ H lập tức lên CA huyện Quế Phong trình báo.

K và D sau đó được triệu tập lên CQCA để điều tra. Tại đây, K và D đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, K và D chỉ học hết lớp 9 sau đó nghỉ học đi làm công việc tự do. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Quang Xá (Cty luật XTVN - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của 2 thanh niên trên đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi. Hành vi hiếp dâm của 2 thanh niên đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân là người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của người dưới 16 tuổi.

“Điều 142 BLHS 2015 về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7-15 năm”, luật sư Phạm Quang Xá cho biết.

Cũng theo luật sư Phạm Quang Xá, giao cấu trái ý muốn của người bị hại dưới 16 tuổi được hiểu là không có sự đồng ý giao cấu của người dưới 16 tuổi. Để xác định việc có hay không có sự đồng ý cho giao cấu của trẻ em cần phải xem xét các yếu tố sau: Thái độ phản kháng trước, trong và sau khi bị hiếp dâm như có biểu hiện chửi mắng, kêu khóc, gào thét vật lộn, cấu xé, đánh lại… được biểu hiện như thế nào? Mọi trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi (có dùng vũ lực, thủ đoạn khác hay không, trái ý muốn hay được sự đồng ý của nạn nhân) đều là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, về trách nhiệm hình sự của người phạm tội là người chưa thành niên, luật sư Phạm Quang Xá cho biết, Điều 12 BLHS 2015 nêu rõ, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141-144, 150, 151, 168-171, 173, 178, 248-252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

Với khung hình phạt được quy định tại Điều 142, người phạm tội chỉ cần từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình. “Tuy vậy, BLHS cũng ghi nhận các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội tại Điều 98. Theo đó, người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; tù có thời hạn đối với mỗi tội phạm”, luật sư Phạm Quang Xá phân tích.

Bởi vậy theo luật sư, quy định trên có nghĩa mức cao nhất người chưa thành niên phạm tội phải chịu là án hình phạt tù có thời hạn, tuy nhiên cần xem xét nhiều tình tiết của vụ việc công thêm yếu tố về độ tuổi và nhận thức của người phạm tội mà áp dụng hình phạt phù hợp.

Trong vụ việc này, 2 thanh niên thực hiện hành vi phạm tội phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm và bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho người bị hại. Đó là thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

“Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”, luật sư Phạm Quang Xá nhấn mạnh.

Quốc Doanh – Đức Điệp

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/du-14-tuoi-tro-len-se-phai-chiu-trach-nhiem-hinh-su-222038.html