ĐTVN hòa Myanmar: Thất vọng quá, Văn Quyết!

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã có sự trở lại quá thật vọng khi chơi mờ nhạt và bị thay ra ngay đầu hiệp 2 ở trận đấu với Myanmar.

Trước trận đấu với Myanmar, Văn Quyết chia sẻ rằng: “Để có được ngày hôm nay không thể không nhắc đến công lao của các huấn luyện viên, các thầy cô đã luôn bảo ban dạy dỗ em trong suốt thời gian qua. Những kinh nghiệm thi đấu, lời chia sẻ của các thầy luôn là bài học sâu sắc mà em luôn ghi nhớ….

Em sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, học hỏi hơn nữa để xứng đáng là niềm tự hào của các thầy cô”!

Có thể nói khát vọng của Văn Quyết rất lớn muốn chơi thật tốt để tặng quà cho HLV Park Hang Seo. Nhưng màn trình diễn của Văn Quyết quá thất vọng so với sự chờ đợi của người hâm mộ.

Văn Quyết chơi thất vọng trước Myanmar.

Văn Quyết chơi thất vọng trước Myanmar.

Cả hiệp đấu thứ nhất, Văn Quyết chơi gần như mất tích trước ĐT Myanmar. Anh không có nhiều đường chuyền đáng xem, thường xuyên mất bóng và có những đường chuyền sai địa chỉ trước khung thành Myanmar.

Với vai trò đàn anh ở ĐTVN và mang băng đội trưởng, Văn Quyết rõ ràng chơi thất vọng quá lớn so với sự cố gắng của các đàn em. Văn Quyết đã không có một tình huống nào đáng xem hay tạo được dấu ấn trước Myanmar.

Sự thất vọng lớn cao trào khi HLV Park Hang Seo thay Văn Quyết rời sân ngay sau khi hết hiệp 1. Dường như ông thầy Hàn Quốc cũng… thất vọng so với niềm tin ban đầu cho Văn Quyết.

Cần nhắc, Văn Quyết đã dự bị ở trận thắng Maylaysia. Anh chỉ vào sân ở hiệp 2 nhưng trình diễn thực tệ quá kém cỏi so với giá trị thực sự mà ngôi sao của bầu Hiển chơi tại V.League.

Với Văn Quyết, những gì trình diễn ở AFF Cup 2018 thực sự đáng thất vọng. Anh được chờ đợi thay thế Công Vinh, cầu thủ đã giải nghệ sau 12 năm khoác áo ĐTVN. Hơn hết, Công Vinh từng phủ cái bóng quá lớn khiến Văn Quyết lu mờ. Nhưng Công Vinh giã từ ĐTVN thì Văn Quyết lại sa sút đến mức khó tin.

Văn Quyết đã chưa chứng tỏ được vai trò đội trưởng ở ĐTVN.

Sau ba trận đấu của ĐTVN, nếu Văn Quyết không tự giải thoát được áp lực thì cơ hội đá chính sẽ cạn dần. Nguyên nhân là Phan Văn Đức đang chơi quá tốt, đủ khả năng thay thế Văn Quyết trên hàng công.

Hơn hết, ĐTVN cần Văn Quyết chơi đúng đẳng cấp để chứng tỏ được giá trị của tấm băng đội trưởng, thay chơi mờ nhạt như hiện tại.

Nói vui thì thầy Park đã đặt niềm tin sai chổ ở Văn Quyết trước Myanmar, còn đội trưởng ĐTVN chơi quá tệ để có quà tặng thầy nhân ngày 20/11!

Trở lại với trận đấu giữa Myanmar và ĐTVN, thầy trò Park Hang Seo đã không thể có chiến thắng thứ 3 khi hòa 0-0. Một trận hòa không ảnh hưởng gì đến cơ hội đi tiếp của ĐTVN khi quyền tự quyết trong tay. Đáng nói Văn Toàn bị từ chối với pha ghi bàn nhưng trọng tài bắt việt vị.

Đông Tà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/dtvn-hoa-myanmar-that-vong-qua-van-quyet-4096459.html