ĐTQG Việt Nam và nỗi lo lớn nhất tại King's Cup 2019

Chỉ còn ít ngày nữa, ĐTQG Việt Nam sẽ chính thức tham dự King's Cup 2019 diễn ra trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của HLV Park Hang-seo không nằm ở phong độ của các tuyển thủ mà chính là nền tảng thể lực không được đảm bảo.

Như chúng ta đã biết, chỉ còn ít ngày nữa thôi là thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính thức chinh chiến tại King's Cup 2019. Đây dù chỉ là một giải đấu giao hưu nhưng nó cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của NHM bóng đá Việt Nam bởi chúng ta sẽ có cơ hội trả được món nợ 11 năm không thắng trước ĐTQG Thái Lan.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có quá nhiều nỗi lo cũng như sự nghi ngại về ĐTQG Việt Nam khi HLV Park Hang-seo triệu tập một số cầu thủ phong độ thấp hoặc chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Tuy nhiên, vấn đề về phong độ không quá đáng lo mà mối lo ngại lớn nhất hiện nay mà HLV Park Hang-seo và các cộng sự phải đối mặt chính là việc các học trò của mình không đạt được thể lực tốt nhất.

Thể lực hao hụt của các học trò là vấn đề đáng lo ngại của HLV Park Hang-seo phải đối mặt trước thềm King's Cup 2019.

Thể lực hao hụt của các học trò là vấn đề đáng lo ngại của HLV Park Hang-seo phải đối mặt trước thềm King's Cup 2019.

Sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở bởi trước khi lên đường sang Thái Lan, các tuyển thủ vẫn phải cùng CLB chủ quản thi đấu vòng 12 V.League 2019 vào hai ngày 30 và 31/5. Sau khi các trận đấu của vòng 12 V.Legue kết thúc, các cầu thủ không kịp nghỉ ngơi mà ngay lập tức phải hội quân và lên đường sang Thái Lan vào ngày hôm sau 1/6.

Đáng nói, ở những trận đấu diễn ra vào ngày 31/5, những đội bóng có cầu thủ lên tuyển như Hà Nội FC, SLNA phải di chuyển khá xa làm khách ở Gia Lai và TP.HCM. Điều này đồng nghĩa nhiều tuyển thủ khi vừa chơi xong sẽ phải tức tốc di chuyển ra Hà Nội để hội quân.

Theo lịch trình di chuyển thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại Thái Lan vào ngày 2/6 và ngay lập tức bắt tay vào luyện tập. Với thời gian gấp gáp, tần suất thi đấu dày đặc cùng quãng thời gian di chuyển dài sẽ khiến các cầu thủ không có được thể trạng và thể lực tốt nhất.

Có lẽ, đây là mối bận tâm hàng đầu của vị chiến lược gia người Hàn Quốc bởi đối đầu với ĐTQG Thái Lan không bao giờ là chuyện dễ dàng. Lối chơi của Thái Lan thiên về kỹ thuật nhưng thể lực và sức mạnh của các cầu thủ Thái Lan là không hề yếu. Chúng ta từng gặp rất nhiều thiệt thòi trong những pha tranh chấp tay đôi với đối phương vì nền tảng thể hình và sức mạnh của ĐTQG Việt Nam không tốt.

Thêm vào đó, với lịch thi đấu và di chuyển gấp gáp như vậy thì chắc chắn nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam sẽ bị giảm sút. Như vậy thì chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu đánh bại ĐTQG Thái Lan sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Đây thực sự là một nỗi lo lớn mà "những chiến binh sao vàng" phải đối mặt. Vì vậy, HLV Park Hang-seo và chuyên gia thể lực người Hàn Quốc chắc chắn phải có những tính toán nếu không muốn ĐTVN bị hụt hơi và thi đấu không đúng khả năng ở trận đấu với ĐTQG Thái Lan.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6 tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dtqg-viet-nam-va-noi-lo-lon-nhat-tai-king-s-cup-2019-a436175.html