ĐT VN quyết tâm đòi món nợ ở lượt đi trước Uzbekistan

ĐTVN đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại Asian Cup 2015 gặp Uzbekistan vào ngày 15/11 tới trên sân Mỹ Đình.

ĐTVN quyết tâm đòi lại món nợ trước Uzbekistan trên sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam đang hăng say tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để chuẩn bị cho trận tiếp Uzbekistan trong khuôn khổ lượt đấu thứ 4 vòng loại Asian Cup 2015. Với lực lượng nhân sự hiện có cùng những điều rút ra sau trận đấu tập với V.NB, thầy trò HLV Văn Sỹ đang quyết tâm đòi lại món nợ thua 1-3 trước Uzbekistan ở lượt đi.

HLV Nguyễn Văn Sỹ từng phát biểu rằng, đáng ra ĐTVN có thể giành được 1 điểm ở trận lượt đi trước Uzbekistan hôm 15/10 vừa qua, nhưng do hàng thủ mắc sai lầm ở nửa cuối hiệp 2 khiến cho toàn đội phải chịu thất bại 1-3. Chính vì vậy, để chuẩn bị tốt cho lượt về trên sân Mỹ Đình, BHL ĐTVN đã tập trung cải thiện hàng thủ và tất các cầu thủ đảm nhiệm vị trí phòng ngự phải có được sự tập trung cao nhất, hạn chế tối đa những sai số.

Trong trận đấu tập với V.NB mới đây, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chủ động bố trí đội hình chơi thấp nhằm thử mức độ gắn kết của các vị trí phòng ngự khi phải chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp của đối phương. Các tuyển thủ đã thi đấu rất tập trung và khiến cho BHL tỏ ra khá hài lòng. Tuy nhiên, ông Sỹ cho rằng, trong một trận đấu chính thức và trước đối thủ mạnh như Uzbekistan, yêu cầu dành cho các hậu vệ sẽ được đẩy lên cao hơn. Vì thế, các cầu thủ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều trong những buổi tập để có được một hàng phòng ngự chắc chắn hơn nữa.

Chỉ có hàng thủ chắc chắn thôi chưa đủ, để có thể giành chiến thắng thì hàng công phải biết ghi bàn. Trong trận đấu giao hữu với đội bóng cố đô Hoa Lư vừa qua, các chân sút của ĐTVN khiến cho BHL phải khá thất vọng khi có rất nhiều cơ hội được tạo ra những lại không thể ghi nổi một bàn thắng. Chính vì vậy, để có thể đánh bại được Uzbekistan thì hàng công của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phải làm việc cật lực trong những buổi tập. Ngay chiều qua (11/11), HLV Nguyễn Văn Sỹ đã dành thời gian hơn nửa buổi tập để các học trò luyện tập khâu dứt điểm.

Ngoài ra, sự trở lại của đội trưởng Tấn Tài sau chấn thương cũng phần nào giúp cho HLV Nguyễn Văn Sỹ nghĩ đến một kết quả lạc quan trước Uzbekistan. Trong các buổi tập cũng như trận đấu với V.NB vừa qua, tiền vệ của V.HP ngày càng cải thiện thể lực cũng như cảm giác bóng khiến cho BHL rất hài lòng. Như vậy, ĐTVN sẽ có hàng tiền vệ mạnh nhất gồm Quốc Anh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Bình và Tấn tài trong trận tiếp đón Uzbekistan trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/11 tới.

ĐTVN đã để thua 3 trận liên tiếp ở vòng bảng tại vòng loại Asian Cup 215, thế nên cơ hội để đi tiếp hầu như không còn. Nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn khẳng định rằng, toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu hết mình để có thể đòi lại món nợ ở lượt đi và vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

(Theo thethao247)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-viet-nam/201311/dt-vn-quyet-tam-doi-mon-no-o-luot-di-truoc-uzbekistan-413943/