ĐT Việt Nam vẫn bị loại trong trường hợp nào?

ĐT Việt Nam đang có ưu thế lớn trong cuộc đua vào bán kết AFF Cup sau trận hòa Myanmar. Vậy thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vào bán kết khi nào?

Với trận hòa trước Myanmar tối qua, ĐT Việt Nam hiện đang có 7 điểm (hiệu số +5), tạm đứng thứ hai bảng A, sau chính đối thủ Myanmar bởi kém số bàn thắng dù hai đội có cùng điểm số.

Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ đối đầu Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy trong khi Myanmar đến làm khách tại sân của Malaysia. Điều đó cũng có nghĩa là ĐT Việt Nam hoàn toàn có quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng trong.

ĐT Việt Nam hòa đáng tiếc trước Myanmar.

Để hoàn toàn chủ động vận mệnh của mình, ĐT Việt Nam cần một trận hòa với Campuchia để chính thức có vé. Tuy nhiên khi đó, chúng ta sẽ không chắc chắn có nhất bảng hay không. Để có thể giành ngôi nhất bảng, ĐT Việt Nam vẫn cần một trận thắng, thậm chí thắng đậm Campuchia tối 24/11 tới để đề phòng trường hợp Myanmar cũng có thể giành được ba điểm với trận thắng đậm Malaysia.

Ngay cả khi thất bại trước Campuchia, ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội giành quyền đi tiếp. Khi đó, chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ trận đấu giữa Malaysia và Myanmar. Nếu Myanmar thua Malaysia nhiều hơn số bàn thua mà ĐT Việt Nam phải nhận thì thầy trò ông Park vẫn đi tiếp. Nếu Malaysia hòa Myanmar, ĐT Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu thua Campuchia cách biệt 5 bàn trở lên, một điều gần như không tưởng. Trong trường hợp Malaysia thua Myanmar thì chúng ta sẽ đi tiếp, bất chấp có thua Campuchia bao nhiêu bàn đi chăng nữa.

Như vậy, chỉ có hai khả năng rất khó xảy ra mới khiến ĐT Việt Nam bị loại từ vòng bảng trong khi tất cả những khả năng khác đều đang ủng hộ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Điều đó có nghĩa rằng 98% ĐT Việt Nam đã có vé vào bán kết. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ đi tiếp với ngôi nhất hay ngôi nhì bảng.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-viet-nam-van-bi-loai-trong-truong-hop-nao-932404.html