ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ thi đấu nội bộ

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ thi đấu nội bộ để HLV Park Hang Seo chọn quân dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 27/8 tới. Do thời gian lên đường thi đấu đã cận kề nên không khí tập luyện ở đội càng trở nên khẩn trương hơn, với sự tập trung cao độ của từng cầu thủ.

Tất cả đều nỗ lực thể hiện khả năng của mình để được góp mặt trong trận đấu lịch sử của ĐT Việt Nam. Ngay cả bộ đôi cầu thủ đang điều trị chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh cũng cố gắng chạy đua với thời gian để có sự hồi phục tốt nhất.

ĐT Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Ảnh: VFF).

ĐT Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Ảnh: VFF).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch tìm kiếm “quân xanh” để phục vụ cho ĐT Việt Nam thi đấu cọ xát đối diện với nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán này, HLV Park Hang Seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam. Hiện tại, U22 Việt Nam cũng đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Park Hang Seo cho ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam thi đấu nội bộ. Ở những đợt tập trung trước, chiến lược gia người Hàn cũng cho các học trò cọ xát để phục vụ cho mục đích tuyển quân.

Hoàng Đức trả lời phỏng vấn truyền thông chiều 16/8.

Liên quan tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong cuộc trả lời phỏng vấn VOV.VN, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn cho biết, khả năng mở cửa cho cổ động viên vào sân xem ĐT Việt Nam đấu ĐT Australia vẫn còn để ngỏ: “Hiện tại, Ban tổ chức đang xin ý kiến của thành phố Hà Nội. Giống như các trận đấu ở V-League, các câu lạc bộ phải xin ý kiến của các địa phương, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để đưa ra quyết định có tổ chức trận đấu hay không.

Ở thời điểm này là vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Khi nào có thông tin chính thức về việc đóng cửa với khán giả hay bao nhiêu % khán giả được vào sân xem trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ thông báo tới truyền thông và người hâm mộ”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-viet-nam-va-u22-viet-nam-se-thi-dau-noi-bo-883171.vov