ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cầm chân nhau tại vòng loại World Cup 2022

Xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất, cả 2 đội đã trình diễn một trận đấu căng thẳng đúng chất với một trận đấu tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, việc không tận dụng được những cơ hội được tạo ra khiến trận đấu đi đến kết quả an toàn.

Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Văn Toàn bứt tốc loại bỏ hậu vệ Thái Lan trước khi dứt điểm hướng đến góc xa nhưng pha dứt điểm của tiền đạo số 9 đưa bóng đi ra ngoài sạt cột dọc khung thành chủ nhà khiến CĐV Thái Lan được một phen hú vía.

Văn Toàn có cơ hội ngon ăn đầu trận đấu nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: Trung Kiên

Văn Toàn có cơ hội ngon ăn đầu trận đấu nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: Trung Kiên

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã sang Thái Lan cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Trung Kiên

Sau những phút đầu để ĐTVN lấn át, Thái Lan sớm giành lại thế trận và với một HLV người Nhật Bản, lối đá kiểm soát bóng nhanh chóng được “Những chú voi chiến” triển khai và bắt đầu tạo nên các cơ hội tiếp cận khung thành Văn Lâm. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội khi ở những pha dứt điểm cuối cùng, cầu thủ tấn công của đội chủ nhà đều dứt điểm ở tư thế không thuận lợi khi hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ vẫn chơi tập trung.

Trọng Hoàng bình phục chấn thương và có trận đấu vất vả. Ảnh: Trung Kiên

Ở phần lớn thời gian hiệp 1, sự kết hợp thiếu ăn ý giữa Duy Mạnh và Trọng Hoàng vừa trở lại sau chấn thương nơi hành lang cánh phải là điều kiện để các học trò HLV Akira Nishino có cơ hội khoét vào nhưng may mắn cho ĐTVN khi những lỗ hổng này đã không khiến đội khách phải nhận trái đắng trước khi 2 đội bước vào quãng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp.

ĐT Việt Nam đã có một vài cơ hội trong hiệp 2. Ảnh: Trung Kiên

Có thể dễ thấy rằng với một vị HLV mới, các cầu thủ Thái Lan dường như đã có được sự tự tin và phát huy khả năng của mình tốt hơn. Lối đá kiểm soát và biến ảo của HLV Akira Nishino khiến ĐTVN khá khó khăn trong việc giành lại quyền kiểm soát bóng cũng như tổ chức tấn công trong hiệp 1.

Ngay từ đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Công Phượng vào sân để thay thế cho Tiến Linh thi đấu không thực sự ấn tượng trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sự góp mặt của tiền đạo gốc Đô Lương không khiến ĐTVN thi đấu khởi sắc hơn ở những phút đầu hiệp 2. Vẫn là lối đá đầy khó chịu của đội chủ nhà khiến 15 phút đầu hiệp 2, những cơ hội được ĐT Thái Lan liên tiếp tạo ra, nhưng đội chủ nhà đã không thể tận dụng.

Công Phượng không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên

Nhận thấy sự xuống sức của Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo đưa Văn Thanh vào sân và sau đó là Văn Hậu thay thế cho Duy Mạnh. ĐTVN bắt đầu chơi với 4 hậu vệ từ phút thứ 73 với một đôi cánh giàu sức tấn công. Những phút thi đấu tiếp theo, những cơ hội đã đến nhiều hơn với ĐTVN và Văn Thanh khi vừa vào sân đã có ngay cơ hội với 1 cú sút rất mạnh, tuy nhiên, đường bóng lại hướng đến vị trí thủ thành Siwarak đã chọn sẵn.

Phút thứ 78, Công Phượng sau khi nỗ lực giành lại được bóng đã quan sát rất nhanh để tung ra một đường chuyền dài đẳng cấp hướng đến đà băng lên của Văn Toàn. Tuy nhiên, sau khi xâm nhập vòng cấm, Văn Toàn đã không xử lý gọn gàng để hậu vệ và thủ môn Thái Lan băng ra áp sát khiến tiền đạo số 9 không kịp dứt điểm. Đây gần như là cơ hội rõ ràng nhất có thể thành bàn mà ĐTVN tạo ra từ đầu hiệp 2.

Thủ môn Thái Lan chơi rất chắc chắn. Ảnh: Trung Kiên

Khoảng thời gian còn lại, tiếp tục là thế trận đôi công hấp dẫn khi cả 2 đội đều ít nhiều có được những tình huống lên bóng đáng chú ý, tuy nhiên, hàng phòng ngự hai bên đều thi đấu rất tập trung. Thể lực đi xuống và việc Công Phượng không được thi đấu nhiều khiến phong độ đi xuống đã làm giảm sức tấn công của ĐTVN trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu.

Những giây bù giờ cuối cùng, Thái Lan có được cơ hội nguy hiểm sau tình huống chủ quan của Văn Thanh nhưng Văn Lâm đã xuất sắc khiến cho tiền đạo đối phương không thể có được tư thế dứt điểm thuận lợi và cản phá thành công cú sút của cầu thủ đối phương trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Siwarak, Tristan Do, Tom Bihr, Hemviboon, Bunmathan, Kesarat, Sarach, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Thitiphan.

Việt Nam: Đặng Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng; Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hồng Duy; Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh.

Nhóm PV

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dt-viet-nam-va-dt-thai-lan-cam-chan-nhau-tai-vong-loai-world-cup-2022-253132.html