ĐT Việt Nam trước trận gặp Malaysia: Lấy tấn công bù phòng ngự

Chưa khi nào HLV Park Hang Seo lại đau đầu về nhân sự nơi hàng thủ đội tuyển như ở hiện tại khi lần lượt mất các trụ cột Trọng Hoàng, Đình Trọng và Duy Mạnh.

Khi tấm khiên đang thủng lỗ chỗ, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể phải nghĩ đến chiến thuật vốn không phải sở trường của mình: lấy công bù thủ!

Hàng công đối nghịch hàng thủ

Có thể khẳng định, thành công mà HLV Park Hang Seo có được cùng U22, U23 và ĐT Việt Nam trong hơn 2 năm qua đến từ điểm tựa phòng ngự. Với hệ thống 5 hậu vệ ngày càng được hoàn thiện gồm Trọng Hoàng (hậu vệ phải), Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng hoặc Tiến Dũng (3 trung vệ) và Văn Hậu (hậu vệ trái) cùng với đó là Văn Lâm trong khung gỗ, mành lưới của ĐT Việt Nam được củng cố hơn hẳn.

Điển hình là sau 5 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022, Việt Nam mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn, một thành tích vô cùng đáng nể.

Nhờ vậy mà ngay cả trong bối cảnh hàng công không thật sự sắc bén trong 5 lượt trận đã qua, ĐT Việt Nam vẫn xếp trên hàng loạt những đối thủ khó chịu như Malaysia, UAE, Thái Lan và Indonesia để đứng đầu bảng G với 11 điểm. Nhưng ở tình thế hiện tại, vị thế của hàng công và hàng thủ của ĐT Việt Nam đang có sự đổi ngôi.

Trong thời điểm mà Đình Trọng, Trọng Hoàng bị treo giò, Duy Mạnh dính chấn thương nặng, Văn Hậu cũng mới bị tổn thương gối khi chơi cho Jong Heerenven, Văn Lâm bị Muangthong đẩy lên băng ghế dự bị thì quả thực hàng thủ trứ danh vốn được xem là điểm tựa lớn của ĐT Việt Nam khó có thể giữ được sự vững chắc như những lượt trận trước đó. Đúng ở thời điểm mà niềm tin dành cho hàng phòng ngự bị dao động thì người hâm mộ lại tìm thấy ánh sáng nơi hàng công.

Công Phượng - chân sút chưa thể ghi được bàn thắng nào ở vòng loại World Cup đã liên tiếp lập công trong 3 trận vừa qua của TP.HCM. Văn Đức - gương mặt rất quan trọng trong cách chơi của thầy Park ở AFF Suzuki Cup 2018 sắp sửa trở lại sau thời gian dài dưỡng thương.

Những gương mặt trẻ như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh đều sung sức và sẵn sàng hướng đến mùa giải mới với quyết tâm cao nhất. Và một điểm rất đáng chú ý mà thầy Park có thể đã để mắt đến trong giai đoạn qua, đó là Phi Sơn - đội trưởng của TP.HCM đang có phong độ vô cùng tốt.

Hàng loạt những cái tên kể trên hứa hẹn tạo nên một cuộc cạnh tranh tích cực nơi hàng công của Việt Nam, qua đó hứa hẹn mang đến cho nhà cầm quân Hàn Quốc những “tay súng” chất lượng cho cuộc đi săn trên đất Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Một nửa công thức chiến thắng

HLV Park Hang Seo không phải mẫu chiến lược gia thích lối đá tấn công dồn dập, kiểm soát bóng ở mọi thời điểm của trận đấu. Triết lý của vị chiến lược gia 60 tuổi là ưu tiên thứ bóng đá chiến thắng. Bởi chỉ có chiến thắng mới mang đến kết quả cốt lõi cho đội bóng của ông. Công thức mà thầy Park áp dụng cho các ĐT Việt Nam gồm 2 phần. Thứ nhất là ưu tiên xây chắc hàng thủ, và thứ hai là khởi đầu phòng ngự bằng cách… cố gắng dẫn bàn trước.

Thống kê từ các trận đấu của Việt Nam trong hơn 2 năm qua chỉ ra rằng, hơn 80% số trận đấu mà Việt Nam dẫn bàn trước đều mang về chiến thắng. Và quá bán trong số những chiến thắng ấy được kết thúc với cách biệt tỷ số chỉ từ 1-2 bàn. Đưa ra những dẫn chứng như vậy để thấy được lối chơi đặc thù của Việt Nam dưới thời thầy Park. Và nhờ vậy mà đội bóng của ông có thể đi sâu, thậm chí là giành chiến thắng chung cuộc ở nhiều giải đấu.

Nhưng bước sang giai đoạn kể từ tháng 9/2019 cho đến nay, sự ổn định trong công lẫn thủ của Việt Nam đã không còn được duy trì như mong muốn của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Như ở giai đoạn từ tháng 9/2019 đến hết tháng 1/2020, đặc biệt ở hai mặt trận là vòng loại World Cup 2022 và VCK U23 châu Á 2020, trong bối cảnh mà đối phương có sự đề phòng hơn cộng thêm hàng tấn công không có được nhân tố đủ tạo ra sự bùng nổ, công thức hướng đến chiến thắng của Việt Nam đã phải thay đổi để phù hợp với tình hình.

Theo đó, U23 hay ĐT Việt Nam phải phòng ngự trong phần lớn thời gian của trận đấu, chấp nhận những kết quả hòa khi các tình huống chuyển trạng thái sang tấn công không thể đem lại hiệu quả như ý muốn.

Còn thời điểm này, như đã phân tích, hàng thủ của Việt Nam lại đang gặp khó khăn, còn hàng tiền đạo lại đang có dấu hiệu khởi sắc với nhiều cầu thủ đạt phong độ cao. Như vậy, thay vì có thể dồn trọng tâm cho phòng ngự như giai đoạn vài tháng trước, thầy Park cần phải khai thác tích cực hơn ở mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm các bàn thắng tạo ra lợi thế so với đối thủ.

Dẫu sao, tấn công cũng là một cách để phòng ngự. Tạo ra sự nhỉnh hơn về tỷ số cũng là cách đem đến thêm sự an toàn cho đội nhà trước đối phương. Có lẽ với những con người đang có trong tay, mà cán cân đang lệch về phía hàng tiền đạo, lấy công bù thủ sẽ là cách mà thầy Park đối phó với Malaysia ở lượt thứ 6 vòng loại World Cup.

Cái duyên của ông Park

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ là lần thứ 5 thầy Park đấu trí với đối thủ Tan Cheng Hoe. Ở 4 lần đọ sức trước đó, thầy Park đều khiến ông Tan không thể ngẩng cao đầu. Cụ thể, Việt Nam đã thắng 3 và hòa 1 ở AFF Suzuki Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022.

bongda+

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dt-viet-nam-truoc-tran-gap-malaysia-lay-tan-cong-bu-phong-ngu-post33912.html