ĐT Việt Nam trước thềm King's Cup 2019: Chờ những luồng gió mới

NHM chờ đợi luồng gió mới ở ĐT Việt Nam khi những gương mặt quen thuộc của thầy Park không có phong độ tốt hoặc chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trước thềm King’s Cup 2019, thầy Park đón nhận nhiều tin vui khi những cầu thủ dính chấn thương nặng trong năm 2018 đều đã trở lại, trong đó đặc biệt là Văn Thanh, Xuân Mạnh và Tuấn Anh.

Dù đây chỉ là giải đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 nhưng có thể thấy sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như VFF khi đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam là chủ nhà Thái Lan, đối thủ quá nhiều duyên nợ với bóng đá nước nhà.

Văn Thanh, Tuấn Anh trở lại và có phong độ khá ấn tượng trong màu áo HAGL sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Văn Thanh, Tuấn Anh trở lại và có phong độ khá ấn tượng trong màu áo HAGL sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đây là lý do mà rất có thể những Văn Thanh, Xuân Mạnh, Tuấn Anh… vốn mới chân ướt, chân ráo trở lại sau chấn thương nặng, sẽ có cơ hội để tìm lại phong độ tốt nhất của mình cũng như tỏa sáng ở giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu mà ĐT Việt Nam nhận lời tham dự lần đầu tiên sau 13 năm.

Kỳ vọng từ người hâm mộ cũng như chính VFF khiến bản quyền giải đấu này tăng đột biến. Ở giải năm ngoái, King’s Cup được chào giá bản quyền truyền hình ở mức 40.000 USD (khoảng 900 triệu đồng) thì năm nay NEXT Media đã phải “cắn răng” mua bản quyền chỉ hai trận đấu của ĐT Việt Nam tại giải với mức giá 280.000 USD, tức gấp 7 lần so với cách đây 12 tháng (tương đương hơn 6 tỷ đồng).

Màn đối đầu giữa ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Trong khi đó, VFF cũng đưa ra những điều chỉnh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho ĐT Việt Nam tham dự King’s Cup 2019. Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ hội quân từ ngày 1/6. Toàn đội sẽ có 2 ngày tập luyện tại Hà Nội, trước khi di chuyển sang Buriram vào ngày 3/6 để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Thái Lan.

Tuy nhiên, VFF và HLV Park Hang Seo đã thống nhất thay đổi kế hoạch, khi bay sang Thái Lan ngay trong ngày 1/6. Toàn bộ cầu thủ và BHL ĐT Việt Nam sẽ nghỉ ngơi tại Bangkok và di chuyển 400km tới Buriram vào sáng ngày 2/6.

\Clip ĐT Thái Lan 3 - 1 ĐT Việt Nam chung kết King's Cup 2006

Kế hoạch di chuyển mới sẽ giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo sớm thích nghi với điều kiện thời tiết tại Buriram, cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến với đội tuyển Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5/6.

Ngoài tin vui khi đón những gương mặt quen thuộc trở lại sau chấn thương, thầy Park đối mặt với cơn đau đầu không nhẹ, khi các cầu thủ Việt kiều vẫn chưa “chấm” được ai, còn những cầu thủ đi “du học” như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm vẫn chưa thể hiện được nhiều do phong độ nghèo nàn ở các CLB chủ quản.

ĐT Việt Nam chờ những luồng gió mới ở King's Cup 2019.

Nếu như Incheon Utd của Công Phượng đang chìm sâu với chuỗi 11 trận không biết thắng thì Muangthong của Đặng Vặn Lâm cũng đang khao khát 3 điểm để chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn vừa qua. Trong khi đó, Xuân Trường ở Buriram chưa được trao nhiều cơ hội ra sân.

Ở diễn biến khác, Quang Hải dù đã phần nào khắc phục tình trạng quá tải sau một năm 2018 cày ải trong các màu áo ĐTQG từ tuyển trẻ, nhưng vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất như kỳ vọng.

Sau khi kết thúc vòng 12, dự kiến thầy Park sẽ công bố danh sách 25 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho King’s Cup 2019, vốn là lực lượng nòng cốt cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Tất cả đang chờ đợi những luồng gió mới ở ĐT Việt Nam./.

Bạch Dạ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/dt-viet-nam-truoc-them-kings-cup-2019-cho-nhung-luong-gio-moi-911775.vov