ĐT Việt Nam thi đấu trên phải thi đấu 'sân cấp huyện' của Philippines vì lý do không ngờ

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá bán kết AFF Cup trên sân vận động Panaad ở Bacolod, Philippines. Mặt sân xấu, ghế ngồi và nhiều hạng mục bị xuống cấp sau 20 năm xây dựng.

Không phải là thủ đô Manila, Philippines đã chọn thành phố xa xôi, kém phát triển Bacolod là địa điểm diễn ra các trận đấu ở AFF Cup 2018.

Sân vận động và công viên Panaad là một sân vận động đa năng nằm bên trong khu liên hợp thể thao và công viên Panaad ở Barangay Mansilingan, thành phố Bacolod, Philippines. Nó chỉ có hơn 8.000 ghế ngồi, bốn hàng ghế bao 3 phía khán đài sân. Trước đây, lúc chưa lắp ghế theo tiêu chuẩn của AFC, sân Panaad từng chứa đến 20.000 CĐV khi Philippines gặp Mông Cổ vào ngày 9/2/2011.

Ceres Negros là CLB danh tiếng nhất Philippines. Đây là đội đóng góp đến 10 trong tổng số 23 tuyển thủ Philippines dự AFF Cup 2018. Vậy nên Panaad không khác gì sân nhà với những cầu thủ này.

Chơi trên mặt sân quen thuộc nhưng Philippines chưa có sự ủng hộ nhiệt tình nhất từ người hâm mộ. Cả hai trận đội tuyển nước này đón tiếp Singapore và Thái Lan vừa qua, chỉ có 7.800 cổ động viên đến sân theo dõi.

Sân có sức chứa hơn 9.000 chỗ ngồi, là sân nhà của CLB Ceres Negros. Sân khánh thành năm 1998, trải qua 3 lần cải tạo vào các năm 2007, 2010 và 2011..

SVĐ Panaad nhỏ nhắn với sức chứa chưa tới 10 nghìn ghế. Sân Panaad nằm lọt thỏm giữa rừng 60.000 cây bạch đàn trong công viên rộng 25 hecta. Về quy mô, đây là sân đấu nhỏ nhất ở AFF Cup lần này.

Ông Ronan, quản lý sân cho biết các công đoạn chuẩn bị hoàn thành khoảng 70%. Công việc sơn lại đường viền sân và các khu vực khác đang được gấp rút triển khai.

Mặt sân thi đấu có vài chỗ lồi lõm và thiếu cỏ, lộ lớp đất nền. Những ngày tới, nhân viên bảo trì sân sẽ cho đắp lại cỏ, trước đó trận đấu giữa Philippines với Thái Lan diễn ra trong cơn mưa tầm tã, ảnh hưởng đến mặt sân.

Lối vào sân vận động đang được công nhân dọn rác.

Mặt sân thi đấu có vài chỗ lồi lõm và thiếu cỏ, lộ lớp đất nền. Những ngày tới, nhân viên bảo trì sân sẽ cho đắp lại cỏ, trước đó trận đấu giữa Philippines với Thái Lan diễn ra trong cơn mưa tầm tã, ảnh hưởng đến mặt sân.

Lối vào sân vận động đang được công nhân dọn rác.

CĐV đội khách Thái Lan quay video ghi lại hành trình “băng rừng” vào sân Panaad của ĐT Philippines. Sân nhà của ĐT Philippines trông không khác gì sân bóng cấp huyện.

An An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/dt-viet-nam-thi-dau-tren-phai-thi-dau-san-cap-huyen-cua-philippines-vi-ly-do-khong-ngo-4159141.html