ĐT Việt Nam quyết giành vé vào chung kết giải Futsal vô địch ĐNÁ 2017

Phát biểu trong buổi họp báo trước khi bước vào tranh tài tại giải Futsal vô địch ĐNÁ 2017, HLV Miguel Rodrigo của ĐT Việt Nam khẳng định quyết cùng các học trò giành vé vào chơi trận chung kết.

Giải fusal vô địch Đông Nam Á 2017 đồng thời cũng là Vòng loại Giải futsal vô địch châu Á 2018 với sự tham dự của 9 đội tuyển sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM từ ngày 26 đến 3/11 tới. Ở giải đấu này, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ là Myanmar, Brunei, Philippines, Indonesia. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Timor Leste, Lào.

ĐT Việt Nam quyết giành vé vào chung kết giải Futsal vô địch ĐNÁ 2017

Tại cuộc họp báo trước thềm giải đấu, HLV trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam, Miguel Rodrigo khẳng định quyết tâm cùng các học trò giành quyền vào chơi trận chung kết giải đấu tổ chức trên quê nhà.

Mở đầu bài phát biểu của mình, HLV Miguel Rodrigo cho biết ĐT Futsal Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu này khi tham dự liên tiếp 2 giải đấu thời gian gần đây: "Sau Đại hội thể thao võ thuật trong nhà châu Á (AIMAG), chúng tôi tham dự cup Tứ hùng ở Trung Quốc với các đối thủ khá mạnh như Hà Lan và Croatia. Chúng tôi muốn thi đấu thật tốt vì mình là chủ nhà. Tuy nhiên điều nay không còn dễ dàng khi khoảng cách giữa các đội đã thu hẹp đáng kể”.

Trong bài phát biểu của mình, HLV Miguel Rodrigo đánh giá cao ĐT Futsal Thái Lan – nhà đương kim vô địch tại SEA Games 29. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này cũng yêu cầu các học trò cần phải dành sự tôn trọng cho những đối thủ khác như Indonesia, Myanmar hay Malaysia: “Futsal Đông Nam Á đã có những tiến bộ rất nhanh, khoảng cách trình độ giữa các đội không quá lớn, Thái Lan đáng gờm nhất khi có trong tay lượng cầu thủ dồi dào đủ để thành lập cả 3 đội tuyển quốc gia mạnh. Tuy nhiên, các đội bóng khác như Indonesia, Myanmar và Malaysia vẫn cần phải được tôn trọng”.

Lịch thi đấu giải vô địch Futsal ĐNÁ 2017

Ở giải đấu lần nay, ĐT Futsal Việt Nam được thi đấu trên sân nhà và sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV có mặt trong nhà thi đấu. Đây sẽ là động lực rất lớn để thầy trò HLV Miguel Rodrigo có thể hoàn thành tấm vé tham dự VCK Futsal châu Á 2018 và giành vé vào chơi trận chung kết giải đấu này: “Với tư cách là chủ nhà, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là phải đoạt vé vào vòng chung kết châu Á ở Đài Loan. Và tiếp theo tất nhiên là cố gắng lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đây là điều không dễ dàng bởi trình độ futsal ở Đông Nam Á nâng cao rất nhiều, tốc độ nâng cao, nhiều huấn luyện viên, cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu 100% ở tất cả các trận đấu”.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-quyet-gianh-ve-vao-chung-ket-giai-futsal-vo-dich-dna-2017-292-256685.html