ĐT Việt Nam muốn nhất bảng, HLV Indonesia tâm phục, khẩu phục

Chia sẻ sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia tại bảng G vòng loại World Cup 2022 tối 15/10, HLV Park Hang-seo thể hiện quyết tâm đánh bại Thái Lan trên sân nhà. Còn HLV trưởng Indonesia thừa nhận sức mạnh ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam vừa vượt qua chủ nhà Indonesia 3-1 ở lượt trận Vòng loại World Cup 2022 trên sân Kapten I Wayan Dipta. Các bàn thắng của ĐT Việt Nam được ghi do công của Duy Mạnh, Đội trưởng Quế Ngọc Hải và Tiến Linh.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng ta vừa có một trận khó khăn ở sân khách. Việt Nam đã khắc phục được điều này và giành 3 điểm quý giá. Cầu thủ của tôi đã nỗ lực. Tôi xin được dành chiến thắng này cho các học trò của tôi”.

Khi được hỏi về quyết định chọn Tiến Linh thay Công Phượng đá chính ngay từ đầu, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi luôn đặt niềm tin vào mọi cầu thủ. Tôi luôn cố gắng động viên, nhắc nhở về chuyên môn để các học trò ngày càng tiến bộ”.

HLV Park Hang-seo tỏ rỏ quyết tâm đánh bại UAE và Thái Lan trên sân nhà. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Park Hang-seo tỏ rỏ quyết tâm đánh bại UAE và Thái Lan trên sân nhà. Ảnh: Hải Hoàng

Trận này, dù ghi đến 3 bàn thắng nhưng ĐT Việt Nam lần đầu bị thủng lưới tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo thông cảm cho pha bóng đó của các hậu vệ trong thời điểm cuối trận.

HLV Park cho biết: “Bóng đá là một trò chơi, môn thể thao này không thể dự đoán được. Nó là trò chơi có nhiều sai số. Chúng ta có thể tận dụng sai lầm của họ để ghi bàn. Để thủng lưới lúc đó rất đáng tiếc nhưng chúng tôi chỉ cần sửa là được, không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ xem video phân tích để khắc phục điều này”.

Đặc biệt, HLV Park Hang-seo từ chối đưa ra bình luận về số phận của HLV McMenemy bên phía ĐT Indonesia sau trận đấu này. HLV trưởng ĐT Việt Nam cho rằng các phóng viên nước chủ nhà đã có hành động thiếu tôn trọng khi đề cập chuyện HLV trưởng của họ từ chức. HLV Park Hang-seo đã từng trải qua những cảm giác như vậy nên ông tỏ ra thông cảm với người đồng nghiệp.

HLV trưởng Indonesia thừa nhận sức mạnh của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Bên cạnh đó, thầy Park còn dành sự tôn trọng cho cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là UAE và Thái Lan, ông khẳng định: “Trận đấu nào cũng quan trọng. Tháng 11 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Thái Lan, UAE. Không dễ để cạnh tranh ngôi đầu bảng với họ. Chúng ta phải nỗ lực để có kết quả tốt nhất và rất may là 2 trận tới chúng ta được đá sân nhà. Nếu chuẩn bị chu đáo, chúng ta có thể thắng Thái Lan và UAE.

Về phía HLV S. McMenemy của Indonesia, HLV này dành nhiều lời khen cho ĐT Việt Nam, ông cho biết: “ĐT Việt Nam quá mạnh. Đây không phải Việt Nam mấy năm trước Indonesia đối đầu, họ muốn dự World Cup, nên rất khó cho chúng tôi. Mọi người đã thấy những gì Việt Nam làm được ở Asian Cup. Họ trẻ trung, mạnh mẽ, có những con người biết xử lý các hoàn cảnh phức tạp".

Trước câu hỏi về tương lai ở ĐT Indonesia, nhà cầm quân người Scotland thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận. Mọi người thừa biết các cổ động viên đang đòi sa thải tôi”.

Trận thắng 3-1 trước Indonesia giúp ĐT Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 bảng G với cùng 7 điểm nhưng kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại. ĐT Thái Lan đã xuất sắc hạ UAE 2-1 ở trận đấu sau đó.

Hải Hoàng

(Từ Bali, Indonesia)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dt-viet-nam-muon-nhat-bang-hlv-indonesia-tam-phuc-khau-phuc-255738.html