ĐT Việt Nam khởi động trước Giải vô địch Đông Nam Á

Vào lúc 18 giờ ngày 6/10, ĐT bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với ĐT Triều Tiên trên SVĐ Thống Nhất, TPHCM.

Các cầu thủ Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF

Đây được coi là trận đấu khởi động, thử nghiệm đội hình trong hành trình tới Giải vô địch Đông Nam Á-AFF Suzuki Cup 2016, giải đấu quan trọng nhất của bóng đá khu vực diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong danh sách triệu tập với 30 cầu thủ, ngoài những cầu thủ có phong độ tốt nhất thời điểm hiện tại, 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Xuân Trường (Incheon United FC, Hàn Quốc), Công Phượng (Mito Hollyhock, Nhật Bản) và Tuấn Anh (Yokohama, Nhật Bản) đều có mặt.

Những ngày qua, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bắt đầu tập luyện tại TPHCM, đồng thời sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Triều Tiên.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF, sang Việt Nam thi đấu, ĐT Triều Tiên đăng ký 22 cầu thủ. Trong số này, có những cầu thủ chất lượng cao.

Đó là sự có mặt của nhiều cầu thủ trong đội hình ĐT U23 Triền Tiên giành chức Á quân tại Á vận hội Incheon, Hàn Quốc 2014 mà nổi bật là Pak Kwang Ryong, cầu thủ khoác áo CLB Basel (Thụy Sĩ) được chơi trên đấu trường UEFA Champions League. Sát cánh với cầu thủ này còn có tiền đạo Jong Il Gwan, TOP 5 chân sút hàng đầu tại Á vận hội 2014…

Người chỉ huy dàn cầu thủ tài năng của ĐT Triều Tiên là HLV trưởng Jorn Andersen (53 tuổi), người Đức gốc Na Uy, một cái tên quen thuộc với giới hâm mộ quốc tế.

Trên cương vị cầu thủ, Jorn Andersen từng thi đấu trong màu áo của ĐT Na Uy từ năm 1985 đến 1990.

Ở cương vị HLV, thành tích ấn tượng nhất của Jorn Andersen là đã dẫn dắt CLB Mainz 05 (Đức) giành quyền thăng hạng Bundesliga mùa bóng 2008-2009 với 22 trận thắng, 9 trận hòa, 9 trận thua.

Bên cạnh đó, dù chỉ mới dẫn dắt ĐT Triều Tiên từ tháng 5 vừa qua, nhưng Jorn Andersen đã gây được ấn tượng mạnh khi ĐT Triều Tiên hòa 1-1 với ĐT Iraq (giải đấu ở Malaysia), thắng ĐT UAE 2-0 (giải đấu tại Trung Quốc hồi tháng 8).

Như vậy có thể thấy, ĐT Triều Tiên thực sự là “thuốc thử” mạnh với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

ĐT Triều Tiên tới TPHCM trưa 4/10. Ảnh: VTV

Trên bảng xếp hạng của FIFA, ĐT Triều Tiên xếp hạng 118, trong khi đó ĐT Việt Nam đứng thứ 141

Trong lịch sử gặp gỡ kể từ năm 2008, ĐT Việt Nam và ĐT Triều Tiên đã gặp nhau 4 lần, trong đó đội khách thắng 1 trận, 3 trận còn lại đều có tỷ số hòa.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/dt-viet-nam-khoi-dong-truoc-giai-vo-dich-dong-nam-a/288186.vgp