ĐT Việt Nam hòa U22: Lộ điểm tử huyệt

Dù đều ghi bàn nhưng hàng công của ĐT Việt Nam lẫn U22 đều không thể hiện tốt, đây vẫn là nỗi lo lớn nhất với ông Park.

Tối ngày 27/12/2020, ĐT Việt Nam có cuộc tái ngộ lượt về trong trận đấu giao hữu với đàn em U22 tại SVĐ TP. Việt Trì (Phú Thọ). Kết quả chung cuộc, cả hai đội hòa nhau với tỷ số 2 - 2 như trận lượt đi tại Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Dù trong cả 2 trận đấu này, ông Park và trợ lý của mình đều đưa ra các quân bài chiến lược được cho là mạnh nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam, cùng với sự thử nghiệm chiếm thuật mới nhưng các cầu thủ đã sớm thích nghi qua từng trận đấu.

Mặc dù vậy, điều khiến vị HLV người Hàn Quốc đau đầu nhất là hàng công ở cả 2 phía, khi các cầu thủ tấn công của cả ĐT Việt Nam lẫn U22 đều không thể triển khai phối hợp cùng các đồng đội mỗi khi có bóng.

U22 Việt Nam cầm hòa 2-2 tuyển Việt Nam trong cả 2 lượt trận đi và về.

U22 Việt Nam cầm hòa 2-2 tuyển Việt Nam trong cả 2 lượt trận đi và về.

"Tôi chủ định cho đội hình vận hành theo sơ đồ kim cương nhưng chưa phải những con người tốt nhất. Hay chính xác là các cầu thủ phải cạnh trạnh với nhau. So với trận đấu trước, trận này mọi thứ vận hành tốt hơn nhưng chỉ ở hiệp 1 thôi.

Sang hiệp 2 ĐT Việt Nam trở lại với sơ đồ 3-4-3, Cao Văn Triền đá cặp cùng Tuấn Anh rồi Xuân Trường và làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Tôi xin khẳng định lại đó chưa phải sơ đồ, đội hình tốt nhất của chúng tôi.

Dù đối thủ là đội U22 thôi nhưng tỉ lệ cầm bóng của ĐT Việt Nam cũng chưa cao lắm. Tiền đạo phải tận dụng khoảng trống và khi được dồn bóng phải có sự phối hợp với các đồng đội nhưng điều này vẫn chưa thành thục" - ông Park chia sẻ sau trận đấu tối qua.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ rõ nguyên nhân về sự yếu kém của các tiền đạo của bóng đá Việt Nam là do thời gian qua ở V-League đá tiền đạo đều là cầu thủ nước ngoài, phải đến 80%.

Năm ngoái V-League có 47 cầu thủ ngoại thì 70% trong số đó đá tiền đạo. Như thế thì tìm đâu ra tiền đạo cho các đội tuyển quốc gia đây? Các cầu thủ trẻ không biết có cơ hội để thi đấu không đây!

Ông Park Hang Seo đã chỉ ra thực trạng đau lòng của bóng đá Việt Nam tồn tại trong nhiều năm qua. Trong mấy năm qua, không có tiền đạo nào mới nổi lên tốt hơn những cái tên cũ như Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn... khiến ông Park phải đau đầu lựa chọn.

Nhìn từ 2 trận đấu giao hữu vừa qua có thể thấy, hành tiền vệ của cả 2 bên đã làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, đánh chặn và phát động tấn công nhưng khi bóng được đưa lên phía trên thì các tiền đạo lại lúng túng, trở lên bế tắc trong việc đưa bóng vào khung thành đối phương.

Điều đó có thể đến từ một phần nguyên nhân do đội hình với chiến thuật mới khiến các cầu thủ chưa quen với cách vận hành nhưng cái chính vẫn nằm ở khả năng của các tiền đạo.

Lối chơi cũ - phòng ngự phản công của bóng đá Việt Nam khi thi đấu ngoài lãnh thổ đang dần bị các nước bạn bắt bài, họ có đấu pháp hợp lý khiến chúng ta bế tắc, không thể ghi được bàn thắng.

Điều đó đòi hòi, các tiền đạo phải có sự phối hợp đa dạng, mạch lạc và chính xác trong từng lần dứt điểm. Thế nhưng, chính các tiền đạo của bóng đá Việt Nam lại đang thiếu đi những điều đó.

Vấn đề thứ 2 là hàng thủ. Bàn thua phút 84 của tuyển Việt Nam xuất phát từ tình huống xử lý bóng lúng túng của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam, tạo cơ hội cho Thanh Minh ghi bàn.

Rõ ràng sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Văn Hậu và Duy Mạnh đang khiến cho hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam không giữ được sự ổn định.

Trong khi đó, đây vốn là tuyến mạnh nhất, làm cơ sở cho các chiến thắng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trong bối cảnh nhiều cái tên như Đình Trọng, Văn Hậu đang gặp chấn thương, tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn nếu ông Park không có phương án dự phòng hợp lý.

Trận hòa trước U22 Việt Nam cũng cho thấy khi phải bỏ lối chơi sở trường phòng ngự - phản công, đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật và có chiều sâu. Ông Park rõ ràng có lý do khi lâu nay thường xuyên than phiền về tình trạng thiếu một trung phong đích thực.

Sau trận đấu tối qua, ĐT Việt Nam chỉ còn 3 tháng để chuẩn bị cho các trận đấu trong vòng loại World Cup 2022 với các đối thủ mạnh ở bảng G như UAE, Thái Lan, Malaysia... người hâm mộ khó có thể mong chờ vào một sự cải thiện rõ rệt trên hàng công trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/dt-viet-nam-hoa-u22-lo-diem-tu-huyet-3425045/