ĐT Việt Nam gặp khó, nhưng vẫn nhiều hy vọng

Hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà, ĐT Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi đến làm khách trên sân Thammasat của Thái Lan. Với nhiều cựu tuyển thủ từng giành ngôi vô địch AFF Cup 2008, chúng ta đang gặp khó nhưng vẫn còn đó những hy vọng.

Về điều này, cựu tuyển thủ kiêm HLV Nguyễn Việt Thắng đã chia sẻ: “AFF Cup 2008 khi ấy là một giải đấu cực kỳ khó khăn với ĐT Việt Nam. Nếu không lầm, thời điểm ấy chúng tôi trải qua liên tiếp 11 trận đấu toàn hòa và thua từ các giải giao hữu cho đến trận mở đầu vòng bảng gặp chủ nhà Thái Lan.

Sau đó mới bắt đầu thắng Malaysia và Lào để vào bán kết với ngôi nhì bảng. Tôi vẫn nhớ, lần ấy tuyển Việt Nam vào bán kết, nhưng bị dư luận và giới truyền thông đập cho tơi bời, thậm chí chẳng ai nghĩ Việt Nam có thể vào đến trận chung kết sau khi hòa Singapore 0-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình”.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cũng bày tỏ: “Tại AFF Cup 2008, tôi đã gặp áp lực cực kỳ nặng nề khi suốt vòng bảng và cả hai trận bán kết của giải đều không ghi được bàn thắng nào, dù sự kỳ vọng mọi người đặt lên tôi rất cao. Thời điểm ấy, tôi đã gặp áp lực rất lớn, ngay bản thân và các đồng đội, đặc biệt là HLV Calisto khi ấy đã động viên tôi rất nhiều để vượt qua áp lực này”.

Sở dĩ, 2 tiền đạo tên tuổi một thời của bóng đá Việt Nam nhắc những câu chuyện cũ của bản thân và ĐT Việt Nam tại giải đấu 2008, nhằm liên tưởng đến tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay, bởi thầy trò HLV Park Hang Seo đang được nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận chung kết lượt về sắp tới, chưa kể chúng ta vẫn được đánh giá thấp hơn chủ nhà Thái Lan.

Tuyển Việt Nam dẫu khó, nhưng vẫn có cơ hội ở trận lượt về. Ảnh: Đức Cường

Tuyển Việt Nam dẫu khó, nhưng vẫn có cơ hội ở trận lượt về. Ảnh: Đức Cường

Cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cho biết: “Dẫu gặp nhiều khó khăn ở giải đấu năm ấy, nhưng chúng tôi đã vào được đến trận chung kết, thậm chí còn thắng được Thái Lan ngay trên sân nhà của họ để lên ngôi vô địch, vậy hà cớ gì thầy trò ông Park Hang Seo không hy vọng, khi chúng ta đã có rất nhiều tiến bộ trong thời gian đã qua, nhất là đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh của châu lục để có mặt ở vòng đấu cuối vòng loại World Cup 2022. Việt Nam đang nhiều bất lợi ở trận chung kết lượt về, nhưng nếu bình tĩnh và nhập cuộc tự tin để chơi đúng phong độ, khi ấy chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Riêng cựu tuyển thủ Lê Công Vinh chia sẻ: “Tôi lấy bản thân mình ra, để nhắc các em ở đội tuyển năm nay hãy luôn bình tĩnh để nỗ lực chơi đúng khả năng của mình, bởi thực tế nhiều em đang chơi chưa đúng phong độ tại giải. Tôi muốn nhắn riêng Quang Hải, cố gắng em nhé, anh biết em đang gặp nhiều áp lực giống như anh hồi AFF Cup 2008. Anh nghĩ em cứ luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình, cơ hội ắt sẽ đến”.

Công Vinh tin cơ hội sẽ đến với Quang Hải ở trận lượt về sắp tới. Ảnh: Đức Cường

Nói về trận chung kết lượt về sắp tới, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn - người từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 đã bày tỏ: “Trận chung kết sắp tới, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều sức ép trước những đợt tấn công của Thái Lan. Vì vậy rất cần sự tập trung cao độ của hàng phòng ngự, điều chúng ta vẫy chưa thực sự làm tốt ở trận lượt đi.

Tôi nghĩ trận này hàng thủ của chúng ta sẽ làm việc cực kỳ vất vả, đặc biệt là thủ thành Đặng Văn Lâm và biết đâu sự nỗ lực của hàng thủ sẽ giúp tuyển Việt Nam làm nên những điều bất ngờ. Riêng tôi muốn nhắn riêng một chút với thủ môn Văn Lâm: Cố lên em trai, anh và mọi người tin em sẽ là một trong những chốt chặn tin cậy của tuyển Việt Nam ở trận đấu này!”.

Thủ môn Văn Lâm sẽ là chốt chặn tin cậy của tuyển Việt Nam. ảnh: Minh Tuấn

Với các cựu tuyển thủ, Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn ở trận chung kết lượt về trước chủ nhà Thái Lan, nhưng vẫn còn rất nhiều hy vọng để có thể lên ngôi vô địch. Điều quan trọng là HLV Park Hang Seo có thể đả thông được tư tưởng, nhằm giúp các học trò có thể tự tin hơn ở cuộc so tài này.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-viet-nam-gap-kho-nhung-van-nhieu-hy-vong/20230115051906548