ĐT Việt Nam được tạo điều kiện tối đa để mơ về kỳ tích ở vòng loại cuối World Cup 2022

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF sẽ tạo điều kiện tối đa cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng của châu lục.

Các đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều là những đội bóng có trình độ cao, những cường quốc bóng đá châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia nhiều lần tham dự VCK World Cup. Do đó, đề giành thành tích tốt, ĐT Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

ĐT Việt Nam lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối World Cup.

ĐT Việt Nam lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối World Cup.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang xây dựng các phương án khác nhau tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Theo VFF, điều quan nhất là phải có giải pháp giúp các cầu thủ được thường xuyên tập luyện và thi đấu để duy trì thể lực và có phong độ tốt nhất.

Chia sẻ trên trang chủ của VFF, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF cho biết, sau khi có kết quả bốc thăm, VFF cùng với BHL đội tuyển sẽ lên kế hoạch chi tiết để kết hợp các giải đấu trong nước và các chuyến tập huấn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ chuẩn bị về mặt chuyên môn.

Theo ông Tuấn, đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn, bởi các đội tham dự vòng đấu này đều đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh tại châu lục và thế giới. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục có sự chuẩn bị nghiêm túc. Thông qua cơ hội này, chất lượng đội tuyển cũng như từng cá nhân sẽ được nâng cao, đáp ứng trình độ quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng cho 12 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tổ chức vào ngày 1/7 tới tại Kuala Lumpur (Malaysia). Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

Theo đó, 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới VCK FIFA World Cup Qatar 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Việt Nam xếp hạng 11/12 đội bóng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dự kiến, các lượt trận của vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-viet-nam-duoc-tao-dieu-kien-toi-da-de-mo-ve-ky-tich-o-vong-loai-cuoi-world-cup-2022-867350.vov