ĐT Việt Nam dùng cách 'độc' để khỏi bị... xin vé

Trước tình cảnh khan hiếm vé xem trận Việt Nam - Malaysia vào ngày 16.11, nhiều tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đã liên tục bị gọi điện xin vé khiến họ vô cùng đau đầu.

Chưa bao giờ cơn sốt vé xem ĐT Việt Nam lại bùng nổ dữ dội như lúc này, mặc dù đây mới chỉ là lượt trận thứ 2 vòng bảng. Do số lượng vé bán ra chỉ giới hạn ở 9.000 nên rõ ràng là không đủ để cung cấp cho cho NHM Việt Nam tới sân Mỹ Đình.

Nhu cầu xem trận Việt Nam vs Malaysia tại Mỹ Định của NHM là vô cùng lớn.

Trong tình cảnh đó, các tuyển thủ Việt Nam lại là những người đang phải "chịu khổ" mỗi ngày. Họ phải nhận hàng trăm cuộc điện thoại và các tin nhắn của những người quen biết nhờ "mua hộ" vé.

Tuy nhiên, theo quy định mỗi cầu thủ Việt Nam chỉ được phát 8 vé mời và được mua thêm 20 vé nên nhiều ngôi sao như Anh Đức, Văn Quyết đã phải than trời vì không thể đáp ứng đủ số lượng vé cho những người thân quen.

Quá đau đầu về sự việc này, nhiều ngôi sao của ĐT Việt Nam hy vọng rằng ban huấn luyện sẽ tịch thu điện thoại để họ không còn phải nghe những cú điện thoại nhờ mua vé.

Trong số đó, có 1 cầu thủ nói: "Mua tặng quà cho người thân hay bạn bè mà mua vé 200.000 đồng thì coi sao được. Hà Nội đang mưa nữa, ngồi ướt hết. Mà muốn mua với mệnh giá cao hơn thì không có, chưa kể số lượng ngày càng khan hiếm.

Thầy Park quy định không dùng điện thoại sau 22 giờ đến trước 8 giờ sáng hôm sau. Nhưng giờ thì chúng tôi chỉ muốn ban huấn luyện thu luôn điện thoại để khỏi phải nghe hỏi về vé".

Chính vì sự khan hiếm nên giá vé chợ đen đã đẩy cao lên mức chóng mặt. Thậm chí, cặp vé ở khán đài A có giá lên tới 5 triệu đồng trong khi mệnh giá niêm yết chỉ là 400 ngàn đồng/vé.

Theo Hoàng Lưu (90mins)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-viet-nam-dung-cach-doc-de-khoi-bi-xin-ve-930053.html