Hôm nay nhiều khu vực thuộc huyện đảo Trường Sa bầu cử sớm

Lễ khai mạc và công tác bỏ phiếu tại các điểm bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch.

Sáng nay (16/5), người dân huyện đảo Trường Sa nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, các nhà sư… trên quần đảo Trường Sa đã tập trung tại các xã và điểm đảo để tham gia bầu cử. Ngoài các cử tri đang công tác trên các đảo còn có một số ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ ghé vào các đảo đăng ký bỏ phiếu bầu cử.

Bầu cử tại huyện đảo Trường Sa.

Bầu cử tại huyện đảo Trường Sa.

Đúng 7h, những lá phiếu đầu tiên đã được phát cho các cử tri để bầu cử. Giữa biển khơi, trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, được cầm lá phiếu trên tay nhiều người rất xúc động. Chiến sỹ Nguyễn Văn Bình, công tác tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa cho biết, sau hơn 1 năm nhập ngũ, được Quân đội rèn luyện nay đã trưởng thành rất nhiều.

“Tôi ở tuổi 20, lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử trên tay, rất vinh dự, tự hào về đơn vị của mình. Tôi rất náo nức, bầu đại biểu góp phần xây dựng đất nước vững mạnh, phát triển hơn, bảo vệ được nhân dân trên mọi lĩnh vực”- chiến sĩ Nguyễn Văn Bình cho biết.

Hôm nay, cử tri ở 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa đi bầu cử sớm. Riêng khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn) và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền vẫn tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định là ngày 23/5.

Hiện nay, khu vực quần đảo Trường Sa bắt đầu nắng nóng, nhiều đảo, điểm đảo gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Quân và dân trên các đảo đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử nên lễ khai mạc và công tác bỏ phiếu tại các điểm bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch. Trong buổi sáng, nhiều điểm đảo đã cơ bản hoàn thành việc bỏ phiếu.

Đại úy Hoàng Kim Lâm, Chính trị viên đảo Đá Nam, Lữ đoàn 146 –Trường Sa cho biết, mặc dù cuộc sống trên đảo hiện nay, thời tiết nắng nóng, nhưng cán bộ, chiến sĩ của đảo đoàn kết, quan tâm, chăm lo đời sống của bộ đội; Luôn xác định tốt nhiệm vụ, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn. Đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tiết kiệm, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Thái Bình /VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hom-nay-nhieu-khu-vuc-thuoc-huyen-dao-truong-sa-bau-cu-som-858188.vov