ĐT Việt Nam - đội tuyển Campuchia, 19 giờ 30 ngày 24-11, sân Hàng Đẫy: Phải thắng và thắng thuyết phục!

Đó không chỉ là mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo, mà còn là mong muốn của người hâm mộ Việt Nam!

Trong chiến thắng 5-0 của ĐT Việt Nam vào tháng 10-2017, Anh Đức (phải) từng xé lưới Campuchia

Đánh bại Malaysia và hòa Myanmar, ĐT Việt Nam đã quá rộng cửa để vào bán kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo không được phép thua Campuchia trong trận đấu tối nay ở Hàng Đẫy. Bởi lẽ, như nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, mục tiêu của ông và các học trò là giành vị trí nhất bảng A. Hơn nữa, Campuchia là đối thủ chiếu dưới nên ĐT Việt Nam cần phải thắng và thắng thuyết phục.

Nếu giành chiến thắng trước Campuchia, ĐT Việt Nam chắc chắn vào bán kết mà bất chấp kết quả cuộc đối đầu giữa Malaysia và Myanmar. Song như đã đề cập, thầy trò HLV Park Hang-seo cần một trận đấu hoàn hảo để làm vui lòng người hâm mộ, đồng thời tạo tâm lý hứng khởi cho vòng bán kết.

Quang Hải, Công Phượng và đồng đội được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích của thế hệ đàn anh đã vô địch AFF Cup cách đây đúng 10 năm. Thế nhưng, sau 3 trận vòng bảng vừa qua, những màn trình diễn của họ vẫn chưa thực sự khiến người hâm mộ an tâm. Trận hòa trước Myanmar là bằng chứng. Có thể HLV Park Hang-seo đang có những toan tính để học trò đạt điểm rơi phong độ ở bán kết và... chung kết. Cũng có thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa tung ra đội hình đặc sắc nhất cho ĐT Việt Nam. Thế nhưng, đón tiếp một đối thủ đã bị loại sớm như Campuchia trên sân nhà, không có lý do để cho phép thầy trò HLV Park Hang-seo bị cầm hòa, chứ đừng nói đến thua. Chúng ta cần một chiến thắng thuyết phục để khẳng định vị thế.

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo hiểu điều đó! Phát biểu trước trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc thận trọng cho biết: "Bây giờ chưa phải là lúc chúng tôi nghĩ đến đối thủ nào tại bán kết. ĐT Việt Nam đang dành sự tập trung cho trận đấu với Campuchia. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi nhất bảng".

Đề cập đến vấn đề nhân sự ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu đã bị 1 thẻ vàng. Nhưng nếu tôi không sử dụng họ ngày mai thì cũng không có nghĩa là để tránh họ có thể bị thêm thẻ phạt. Tôi chọn nhân sự dựa theo đối thủ, chiến thuật chứ không bao giờ cho cầu thủ nghỉ thi đấu vì có thẻ vàng. Nếu họ đạt phong độ cao và thích hợp với chiến thuật, họ sẽ vào sân".

Campuchia đã hết mục tiêu phấn đấu nhưng cũng chính vì thế mà họ sẽ thoải mái trong trận đấu tối nay. HLV Felix Dalmas cho biết. ông và các học trò rất hào hứng khi Campuchia được đối đầu với một đội mạnh như Việt Nam.

Một thiệt thòi cho ĐT Campuchia là việc Giám đốc điều hành kiêm Cố vấn chuyên môn người Nhật Bản Honda không thể đồng hành trong trận đối đầu Việt Nam. "Honda có tầm ảnh hưởng rất lớn trong đội chúng tôi. Việc anh ấy vắng mặt là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ và Honda vẫn sẽ có những chỉ đạo chiến thuật, đối sách hợp lý cho Campuchia khi đấu Việt Nam", HLV Dalmas nói.

Được chơi trên sân nhà và gặp đối thủ dưới cơ Campuchia, ĐT Việt Nam

không có lý do gì mà không giành chiến thắng.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198653_dt-viet-nam-doi-tuyen-campuchia-19-gio-30-ngay-.aspx