ĐT Việt Nam dễ vào bán kết nhưng không có quyền tự quyết để... 'né' Thái Lan

Với trận hòa đối thủ trực tiếp Myanmar tối qua (20.11), ĐT Việt Nam chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết nhưng lại chưa thể tự quyết ngôi đầu bảng A để 'né' kình địch Thái Lan.

Có cùng 7 điểm sau 3 lượt trận và hệ số +5 như Myanmar nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải chấp nhận đứng thứ 2 ở bảng A vì ghi được số bàn thắng ít hơn hơn đối thủ. Nếu muốn giành lại ngôi đầu bảng, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng sẽ rất khó khăn.

Để giành ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo cần có một chiến thắng đậm trước Campuchia và chờ đợi kết quả từ trận đấu Myanmar gặp Malaysia.

ĐT Việt Nam đã bị Myanmar cầm hòa rất đáng tiếc

Nếu Malaysia và Việt Nam cùng thắng, chúng ta nghiễm nhiên giành ngôi đầu do hơn đội bạn 1 điểm. Trường hợp ngược lại, Văn Quyết và đồng đội cần tạo ra cách biệt trước Campuchia lớn hơn cách biệt của trận đấu còn lại ở bảng A trong điều kiện Myanmar và VIệt Nam cùng thắng.

Thậm chí, ĐT Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy nhiên khả năng này ít có thể xảy ra bởi thực lực 2 đội đang chênh lệch quá lớn.

Ở bảng B, Thái Lan gần như sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng khi thể hiện sức mạnh hủy diệt trước các đối thủ (ghi 11 bàn sau 2 trận và mới để thủng lưới 2 bàn). Nếu muốn né Thái Lan, các đội bóng bảng A buộc phải dẫn đầu sau khi vòng bảng kết thúc.

Theo Phùng Cường (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-viet-nam-de-vao-ban-ket-nhung-khong-co-quyen-tu-quyet-de-ne-thai-lan-932329.html