ĐT Việt Nam đè bẹp ĐT Indonesia 3-1

Với chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-1 trước đội chủ nhà Indonesia, trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tối 15-10, tại Bali.

 Những đường lên bóng của các cầu thủ Indonesia đều bị bẻ gãy. Ảnh: Hiếu Lương

Những đường lên bóng của các cầu thủ Indonesia đều bị bẻ gãy. Ảnh: Hiếu Lương

Dù phải làm khách tại xứ sở Vạn đảo nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và sớm làm chủ thế trận, nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt. Những phút đầu trận đấu, hai đội duy trì thế trận giằng co, bóng chủ yếu luân chuyển ở khu vực giữa sân.

Không hề giấu giếm ý đồ giành trọn 3 điểm, HLV Park Hang Seo tung bộ 3 trung vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng liên tục có mặt ở khu vực giữa sân, đẩy cao đội hình tấn công. Họ chiếm thế trận và tổ chức lên bóng sang phần sân của ĐT Indonesia với những pha phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ rồi kéo về hai biên. Trong khi đó, ĐT Indonesia hầu như chỉ tập trung vào phòng ngự số đông.

Duy Mạnh cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Hiếu Lương

ĐT Việt Nam cầm bóng nhiều hơn và liên tục khiến khung thành Indonesia chao đảo. Lối chơi của các cầu thủ Indonesia không có sự kết dính. Những pha tấn công của họ luôn bị chặn đứng và không thể tiếp cận khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Những gì phải đến đã đến, xuất phát từ quả phạt góc của Quang Hải ở phút 26, bóng tìm đến đầu của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ gốc Thái Bình có pha chuyền bóng thuận lợi để Đỗ Duy Mạnh đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Rihdo, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ áo trắng chơi hưng phấn hơn và chỉ 1 phút sau bàn thắng của Duy Mạnh, các học trò của HLV Park Hang Seo tiếp tục có thêm 1 cơ hội không thể tuyệt vời hơn khi Văn Toàn đi bóng tốc độ thẳng vào khu vực trung lộ, sau đó tung ra đường chuyền chuẩn xác cho Quang Hải ở tư thế trống trải. Tuy nhiên, cú sút của Quang Hải không chính xác.

Ngọc Hải nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: Hiếu Lương

Tiếp đó là pha bứt tốc của Tiến Linh rồi tung cú sút về góc xa nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, thế trận đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với thầy trò HLV Park Hang Seo. Các cầu thủ áo trắng dễ dàng bẻ gãy những tình huống lên bóng của Indonesia. Đến phút thứ 53, Đỗ Hùng Dũng có pha đi bóng đầy khó chịu buộc hậu vệ Indonesia phải phạm lỗi trong vòng cấm và Quế Ngọc Hải không bỏ lỡ cơ hội thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Trước một thế trận hoàn toàn áp đảo, người hâm mộ Việt Nam không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng thứ 3 và Tiến Linh là cầu thủ tung ra cú sút đầy quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Việt Nam.

Sau 3 bàn thua chóng vánh, tinh thần các cầu thủ Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề, họ thi đấu rời rạc và hầu như không có tình huống nào thật sự đáng kể. Tuy nhiên, trong 1 tình huống tương đối chủ quan, hàng thủ Việt Nam đã để Riko đi bóng tốc độ trước khi chuyền cho Bachdim dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Indonesia ở phút 84.

Văn Toàn với những pha bứt tốc. Ảnh: Hiếu Lương

Ở những giây cuối cùng của trận đấu, Quang Hải mang về cho tuyển Việt Nam thêm một quả penalty, tiếc rằng cầu thủ chơi xuất sắc của trận đấu Đỗ Hùng Dũng không thể thực hiện thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1.

Với 3 bàn thắng ghi được, thầy trò HLV Park Hang Seo không chỉ chấm dứt nỗi buồn 10 năm không thắng ở những lần đến làm khách trước Indonesia mà còn vươn lên tạm dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Đội hình ra sân:

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh

ĐT Indonesia: Riyandi, Asnawi, Andi, Dodi, Firza, Irianto, Sani, Abimanyu,Egy, Rafli,Mila

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/dt-viet-nam-de-bep-dt-indonesia-3-1-597387