Philippines phát hiện biến thể SARS-CoV-2 Ấn Độ mới, Australia tính mở cửa biên giới

Philippines ngày hôm qua (11/5) đã phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Trong khi đó, Australia dự kiến sẽ mở cửa trở lại biên giới nước này.

Người đứng đầu Cục Dịch tễ học của Bộ Y tế Philippines, Alethea De Guzman, cho biết các trường hợp mắc biến thể mới là hai thủy thủ Philippines. Họ đã từng đến Các Tiểu Vương quốc Arab và Oman trước đó. Hai thủy thủ đã được cách ly ngay khi về đến Philippines và tình trạng sức khỏe hiện đang hồi phục.

Tổng thống Philippines Duterte đeo khẩu trang thời Covid. Ảnh: Philstar.

Tổng thống Philippines Duterte đeo khẩu trang thời Covid. Ảnh: Philstar.

Để ngăn chặn sự lây lan của các biến mới, chính phủ Philippines đã tạm thời cấm công dân Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka nhập cảnh. Hiện nay ở Philippines đã có các biến thể từ Anh, Nam Phi và một loại biến thể mới phát hiện được mã hóa là biến thể P.3. Tính đến thời điểm hiện tại, Philippines ghi nhận hơn 1,1 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 18.562 người đã tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ dễ lây lan hơn đã được tìm thấy ở hơn 40 quốc gia trên thế giới. Biến thể B.1.617 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 12 năm 2020. Sự hiện diện của biến thể mới này được cho là một trong những nguyên nhân gây ra sự bùng phát mạnh mẽ các ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ trong thời gian gần đây.

Cũng ngày hôm qua (11/5) , trong kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2021-2022, chính phủ Australia dự kiến biên giới nước này có thể sẽ được mở từ giữa năm 2022.

(Ảnh: VOV-Australia)

Kế hoạch mở cửa biên giới Australia được phần nào hé lộ khi trong ngân sách trình Quốc hội nước này vào tối qua, Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg dự báo, với lộ trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 như hiện tại thì có thể, Australia sẽ mở cửa biên giới quốc tế từ giữa năm tới.

“Chúng tôi đưa ra các giả định này dựa trên những bằng chứng tốt nhất hiện có. Đó là những giả định về vắc-xin. Đối với các biên giới quốc tế, các giả định khá dè dặt và thận trọng rằng biên giới quốc tế sẽ dần được mở cửa trở lại từ giữa năm sau”.

Trước đó, biên giới Australia có thể dần được mở với sinh viên quốc tế từ cuối năm nay và được mở rộng hơn vào năm 2022.

Ngoài ra, kế hoạch ngân sách của Australia cũng nêu rõ, ngoài bong bóng đi lại đang có với New Zealand, nước này cũng đang cân nhắc việc hình thành bong bóng đi lại với các những nơi kiểm soát tốt dịch bệnh.

Hiện nay, kế hoạch mở cửa biên giới quốc tế Australia được chính quyền nước này đưa ra dựa trên số lượng người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mặc dù cho biết đến cuối năm nay, nhiều người dân Australia sẽ được tiêm vaccine song không chính phủ không nói rõ số lượng sẽ được tiêm là bao nhiêu. Vì vậy, có thể thấy, cho dù thời điểm mở cửa biên giới quốc tế có thể là giữa năm tới song kế hoạch này hoàn toàn có thể thay đổi, phụ thuộc vào tiến trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 của nước này, hiệu quả của vaccine cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới./.

Hương Trà/VOV-Jakarta, Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-phat-hien-bien-the-sars-cov-2-an-do-moi-australia-tinh-mo-cua-bien-gioi-857109.vov