ĐT Việt Nam có thể hóa giải nỗi lo quá tải để quyết đấu Thái Lan?

Mật độ thi đấu dày đặc ở CLB khiến nhiều tuyển thủ đang có dấu hiệu quá tải, thậm chí chấn thương. Đây là nỗi lo lớn nhất với ĐT Việt Nam trước trận ra quân vòng loại World Cup gặp chủ nhà Thái Lan sau đây 10 ngày.

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung 27 tuyển thủ, với phần lớn là những quen "ăn cơm tuyển". Đây là lựa chọn an toàn và hợp lý của ông Park, khi quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều.

Và cũng với chọn lựa này, ĐT Việt Nam có thể "đi thẳng vào vấn đề" chiến thuật chống lại chủ nhà Thái Lan, với dàn cầu thủ vốn đã quen với phong cách, phương pháp huấn luyện của thầy Hàn.

Trọng Hoàng được xác nhận không kịp hồi phục cho trận gặp ĐT Thái Lan

Trọng Hoàng được xác nhận không kịp hồi phục cho trận gặp ĐT Thái Lan

Đáng lo nhất lúc này là phong độ và thể lực của các tuyển thủ, khi đa số đều đang phải căng mình cùng CLB thi đấu chặng nước rút V-League 2019.

Ngay sau vòng 22 V-League, đội tuyển sẽ hội quân tại Hà Nội chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên diễn ra chiều 26-8, song ít nhất 8 người chưa thể góp mặt, gồm Công Phượng (bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan ngày 1-9) và nhóm 7 cầu thủ CLB Hà Nội (Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Kiên, Thành Chung xin tập trung vào ngày 29-8) sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở bán kết AFC Cup 2019 cùng CLB chủ quản.

Đây cũng là những người mang đến nhiều lo ngại nhất. Nếu như với Công Phượng là vấn đề phong độ khi từ đầu mùa giải tới nay thường xuyên bị CLB Sint-Truidense "nhốt" trên băng ghế dự bị, thì 7 cầu thủ Hà Nội là nỗi lo quá tải khi phải căng mình cho nhiều mặt trận.

Thống kê từ đầu mùa 2019, Quang Hải đã thi đấu tới hơn 40 trận, từ cấp độ CLB đến U23, ĐTQG, từ giải quốc nội tới châu lục. Đồng đội của anh là Văn Hậu cũng cày ải với mức độ "nặng" không kém, và đó được cho là nguyên nhân dẫn đến chấn thương vừa qua.

Khả năng Văn Hậu có thể ra sân trận ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan ngày 5-9 tới là rất khó xảy ra, trong bối cảnh HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) muốn đội tuyển cảm thông và vì tương lai của Văn Hậu, bởi nếu gắng gượng thi đấu rất có thể khiến chấn thương chưa lành của Văn Hậu thêm nghiêm trọng, nguy hại tới tương lai hậu vệ này.

Bên cạnh chiến thuật đánh bại Thái Lan, HLV Park Hang-seo còn phải giải bài toán quá tải cho nhiều học trò

Ngoài Văn Hậu, Đức Huy cũng đang gặp phải chấn thương, không thể góp mặt trong đội hình CLB Hà Nội đá trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) ngày 27-8 tới, và bỏ ngỏ khả năng ra sân trận gặp ĐT Thái Lan sau đó một tuần.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Trọng Hoàng, khi mới đây HLV Hải Biên của CLB Viettel xác nhận anh không kịp hồi phục để cùng ĐT Việt Nam đá với Thái Lan ngày 5-9 tới. Vì vậy, dù có tên trong danh sách 27 tuyển thủ được triệu tập, song khả năng hậu vệ này sẽ xin thôi tập trung để chữa dứt điểm chấn thương rách cơ đùi.

Nếu Văn Hậu và Trọng Hoàng không thể góp mặt, ĐT Việt Nam chỉ còn 25 tuyển thủ và có chưa đầy 10 ngày (riêng nhóm Công Phượng và 7 cầu thủ Hà Nội chỉ có 4-6 ngày) vừa luyện tập vừa di chuyển sang Thái Lan chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại World Cup.

Liệu rằng thầy Park có thể hóa giải nỗi lo quá tải cho học trò để quyết đấu Thái Lan ngày 5-9?

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/dt-viet-nam-co-the-hoa-giai-noi-lo-qua-tai-de-quyet-dau-thai-lan/822905.antd