ĐT Việt Nam có thể gặp bất lợi về lịch thi đấu cuối năm 2020

Với việc FIFA vừa công bố hoãn lịch thi đấu các trận đấu VL World Cup 2022 sang tháng 10, 11, ĐT Việt Nam sẽ đương đầu với mật độ thi đấu dày và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ngày 4/4 vừa qua, FIFA đã có thông báo chính thức các trận đấu trong khuôn khổ VL World Cup 2022 diễn ra trong tháng 6 sẽ được dời sang tháng 10, 11 năm nay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ có 3 trận đấu trong quãng thời gian này. Theo lịch dự kiến, ngày 13/10, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia, ngày 12/11 gặp Indonesia trên sân nhà và ngày 17/11 gặp UAE trên sân đối thủ.

Về cơ bản nhiều người đã thở phào cho ĐT Việt Nam bởi nếu đá trong tháng 6 như lịch cũ thì HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của Đình Trọng, Xuân Trường, Huy Hùng - những người đang hồi phục chấn thương và cần 3 tháng nữa mới quay trở lại sân cỏ. Nếu đá vào tháng 10, 11 thì lúc đó ĐT Việt Nam sẽ đầy đủ lực lượng hơn.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh ở chỗ 2 trận đấu gặp Indonesia và UAE chỉ cách nhau 1 tuần và khi đó cuộc đua giành vé đi tiếp sẽ rất cam go, chưa chắc đã có lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Hiện nay, tại bảng G, ĐT Việt Nam đang tạm xếp số 1, hơn Malaysia 2 điểm. Nhưng ở lượt trận thứ 6 tới đây rất có thể tình hình sẽ thay đổi.

Đó là chưa kể, đợt cuối năm, ĐT Việt Nam còn chuẩn bị cho đấu trường AFF Suzuki Cup 2020. Nếu đúng như kế hoạch thì chỉ 1 tuần sau trận đấu với UAE (ngày 17/11) trên sân đối phương, ĐT Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2020. Quỹ thời gian ít như vậy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là vấn đề lực lượng.

Theo Thành Văn/Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/dt-viet-nam-co-the-gap-bat-loi-ve-lich-thi-dau-cuoi-nam-2020-2477800/