ĐT Việt Nam chơi sòng phẳng, không kém Iran về cơ hội

Trước một đối thủ đẳng cấp hàng đầu của Châu Á là ĐT Iran, ĐT Việt Nam vẫn có thể chơi một cách sòng phẳng và cũng đã tạo ra được những cơ hội mười mươi...

ĐT Việt Nam dù thua trận trước Iran nhưng vẫn chơi sòng phẳng và tạo được số cơ hội không thua kém gì đội bóng hàng đầu Châu Á. Ảnh: Hữu Phạm

Không còn là một thế trận dạo chơi, biểu diễn như trận thắng 5-0 trước ĐT Yemen ở trận ra quân Asian Cup 2019, ĐT Iran đã phải “vã mồ hôi” trước một ĐT Việt Nam chơi đầy quả cảm và kỉ luật.

Tưởng chừng như ĐT Việt Nam sẽ phải sớm “ngã mũ hàng” trước ĐT Iran, ứng viên cho chức vô địch Asian Cup 2019 thì đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại chọn cách nhập cuộc vô cùng hợp lí. Cự li hàng phòng ngự được duy trì một cách kỉ luật, các cầu thủ tự tin chơi bóng.

Lúc cần thì đẩy nhanh tốc độ ở những pha lên bóng, sau đó lại lùi sâu về phòng ngự. Mọi thứ diễn ra khá nhịp nhàng khiến cho những chân sút của ĐT Iran có thời điểm tỏ ra bế tắc và gặp nhiều khó khăn.

Công Phượng hay Quang Hải cũng đã có cho riêng mình những cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc những tình huống dứt điểm cuối cùng lại không thể thành bàn. Ảnh: Hữu Phạm

Việc để thua 2 bàn thắng ở phút 38 và 69 đều xuất phát từ những tình huống hàng phòng ngự ĐT Việt Nam đã bị hút người mà mất tập trung. Nhưng suy cho cùng đó cũng là thành quả từ những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của ĐT Iran.

Nhưng ĐT Việt Nam không phải là không có cơ hội. 45 phút hiệp 1, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chơi lăn xả và quyết liệt trước đối thủ trên tầm và chỉ để thua 1 bàn thắng. Rồi việc tung Văn Toàn vào sân ở đầu hiệp 2 đã giúp cho ĐT Việt Nam tạo ra được những cơ hội đáng chú ý.

Đội bóng của HLV Park Hang-seo có quyền tự hào khi có thể chơi “xanh chín” với đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch Asian Cup 2019. Ảnh: Hữu Phạm

Nếu như Công Phượng chỉn chu hơn ở tình huống đối mặt với thủ môn Iran sau đường chuyền của Văn Toàn, tỉ số đã được quân bình cho ĐT Việt Nam; hay những nỗ lực gây sức ép ở cuối trận tạo điều kiện cho Quang Hải có đủ thời gian chỉnh bóng và dứt điểm không đi chệch cột dọc, có lẽ ĐT Việt Nam dù thua những vẫn có thể an tâm hơn về hiệu số trước trận đấu cuối cùng với ĐT Yemen.

Nhưng dù sao, việc thua 2 bàn và có màn thể hiện ấn tượng trước đội bóng hàng đầu Châu Á và tạo ra số cơ hội không thua kém gì đối thủ cũng đã là điều khiến ĐT Việt Nam có thể tự hào sau trận thua này.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dt-viet-nam-choi-song-phang-khong-kem-iran-ve-co-hoi-651836.ldo