ĐT Việt Nam cần chú ý điều này trước giờ 'quyết chiến' với Malaysia

ĐT Malaysia nhiều khả năng sẽ bước vào trận chung kết lượt về của giải AFF Suzuki Cup 2018 trước ĐT Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối nay với hàng thủ mạnh nhất.

Dàn hậu phương vững chắc của Malaysia.

Dàn hậu phương vững chắc của Malaysia.

Theo Fox Sports Asia, bước vào trận chung kết lượt về của giải AFF Suzuki Cup 2018 với một số bất lợi nhỏ khi Việt Nam đã “dắt lưng” 2 bàn thắng ở trận lượt đi, hàng thủ trở thành “nỗi lo chính” của Malaysia và huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

Malaysia bắt đầu hành trình tại AFF Suzuki Cup 2018 năm nay với hàng thủ bao gồm 4 người Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad và Syazwan Andik.

Bộ tứ này đã thể hiện phong độ khá tốt. Ở vòng bảng, Malaysia chỉ để thủng lưới 3 lần trong 4 trận đấu.

Ở trận bán kết lượt đi trước Thái Lan, hàng thủ Malaysia đã giúp đội bóng này giữ sạch lưới và các nhà đương kim vô địch chỉ có được 5 cú sút trúng đích.

Tuy nhiên, đó cũng là trận cuối cùng ông Tan Cheng Hoe có được hàng phòng ngự vững chắc với 4 cầu thủ yêu thích Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad và Syazwan Andik.

Trong 2 trận tiếp theo đó, Malaysia lọt lướt 4 bàn, nhiều hơn cả số bàn thua mà đội này phải nhận trong tất cả các trận đấu trước.

Trong trận bán kết lượt về với Thái Lan, Nazirul Naim Che Hashim được đưa vào sân thay vì Syazwan Andik. Trận đó Malaysia bị cầm hòa với tỉ số 2-2.

Sau đó, ở trận chung kết lượt đi, Syamhi buộc phải ngồi ngoài vì dính án treo giò còn Aidil cũng không thể vào sân do chấn thương.

Chỗ trống của họ được ông Tan Cheng Hoe thay thế bằng Amirul Azhan Aznan và Irfan Zakaria. Kết quả là “Hổ vàng” Malaysia tiếp tục bị lọt lưới 2 bàn.

Amirul, Irfan và Nazirul – 3 sự thay thế cho những nhân vật luôn có tên trong đội hình xuất phát của Malaysia - tỏ ra không theo kịp các đợt phản công của Việt Nam.

Có điều, trong trận lượt về sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối nay, ông Cheng Hoe đã kịp có được 4 “lá chắn” yêu thích khi Syahmi, Syazwan và Aidil quay trở lại.

Trong khi trung vệ Aidil tỏ ra xuất sắc với 4 lần chặn bóng, 21 một lần phá bóng và 11 lần can thiệp trong số 6 trận ra quân; hậu vệ cánh trái Syazwan cũng tỏ ra không kém phần sáng láng với 11 lần phá bóng và 11 lần can thiệp. Cả Aidil và Syazwan gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu.

Mặc dù vậy nhưng Fox Sports Asia vẫn đặt ra câu hỏi: “Liệu Malaysia có thể chống lại các đợt tấn công từ phía Việt Nam?”.

Hoàng Nam

""

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/dt-viet-nam-can-chu-y-dieu-nay-truoc-gio-quyet-chien-voi-malaysia-429591.html