ĐT U23 Việt Nam gặp nhiều bất lợi trước lượt đấu cuối vòng loại U23 châu Á

Theo trang tin thể thao FOX Sport, ĐT U23 Việt Nam gặp bất lợi rất lớn trước trận đấu gặp U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Sau hai lượt trận bảng K, U23 Việt Nam đang có 6 điểm sau các chiến thắng trước U23 Indonesia và U23 Brunei. Kết quả này giúp U23 Việt Nam nằm ở vị trí nhì bảng K do kém U23 Thái Lan về hiệu số bàn thắng.

Tuy nhiên, do kết quả trận đấu với đội bóng cuối bảng K U23 Brunei không được tính vào thành tích chung theo quy định của ban tổ chức nên U23 Việt Nam trên bảng tổng sắp thành tích các đội nhì bảng tại vòng loại U23 châu Á là thứ 9. Trong khi đó, chỉ có 5 đội đứng nhì bảng xuất sắc nhất (U23 Thái Lan đã chắc suất nhất hoặc nhì bảng K) giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Điều này buộc U23 Việt Nam phải có chiến thắng hoặc ít nhất là hòa với U23 Thái Lan trong lượt đấu cuối.

 Cuộc cạnh tranh giành 5 suất nhì bảng xuất sắc nhất tại vòng loại U23 châu Á 2020 đang rất căng thẳng.

Cuộc cạnh tranh giành 5 suất nhì bảng xuất sắc nhất tại vòng loại U23 châu Á 2020 đang rất căng thẳng.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam cũng gặp bất lợi do chênh lệch múi giờ giữa khu vực Đông và Tây Á. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ kết thúc sớm hơn 1 tiếng so với các trận đấu ở bảng A, B, C, D, E. Điều này làm cuộc cạnh tranh 5 suất nhì bảng xuất sắc nhất càng trở nên căng thẳng.

Nếu thắng U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ không phải lo lắng tới các kết quả lượt đấu cuối ở các bảng đấu khác khi chắc suất giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á với tư cách đầu bảng K.

Trong trường hợp U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan, các đối thủ đang cạnh tranh như Oman, Syria, Iran, Bahrain hay Saudi Arabia có hơn 1 tiếng để toan tính các vị trí nhì bảng xuất sắc ở vòng loại U23 châu Á.

Một yếu tố bất lợi rất lớn khác chính là đối thủ U23 Thái Lan. Khi đã chắc suất dự vòng chung kết U23 châu Á với vai trò là chủ nhà, ĐT U23 Thái Lan rất thoải mái tư tưởng trong các trận đấu vòng loại, trong đó có trận đấu gặp U23 Việt Nam ngày 26-3.

ĐT U23 Việt Nam cần chiến thắng trước U23 Thái Lan để chắc suất dự vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: TUẤN SƠN.

Cùng với đó, các cấp ĐTQG Việt Nam và Thái Lan luôn là kỳ phùng, địch thủ nên người Thái sẽ hạ quyết tâm rất cao để đánh bại U23 Việt Nam. Tinh thần của U23 Thái Lan cũng đang rất cao với 2 trận toàn thắng ở bảng K, ghi 12 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Dự kiến, trận đấu lượt cuối bảng K giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20 giờ 00 (giờ Việt Nam) tại SVĐ QG Mỹ Đình.

TUẤN SƠN (theo FOX Sport)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dt-u23-viet-nam-gap-nhieu-bat-loi-truoc-luot-dau-cuoi-vong-loai-u23-chau-a-569585