ĐT Trung Quốc có 'thuyền trưởng' mới trước trận đấu với Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã bổ nhiệm HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia nước này sau quyết định từ chức của ông Li Tie trước đó.

HLV Li Xiaopeng (phải) sẽ nắm quyền tại ĐT Trung Quốc.

HLV Li Xiaopeng (phải) sẽ nắm quyền tại ĐT Trung Quốc.

Cụ thể, sau rất nhiều áp lực từ truyền thông Trung Quốc, HLV trưởng Li Tie đã quyết định nộp đơn xin từ chức và được CFA chấp thuận. Ngay sau đó CFA cũng đã tìm được người thay thế cho ông Li Tie chính là HLV Li Xiaopeng.

"Cách đây vài ngày, HLV Li Tie đã nộp đơn từ chức. Sau khi cân nhắc, CFA đã chấp nhận. Bên cạnh đó, CFA đã quyết định mời Li Xiaopeng làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia", thông báo của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Hiện tại, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Trung Quốc đang có thành tích không tốt khi mới chỉ có được 5 điểm sau 6 trận (thắng 1, hòa 2, thua 3) và xếp ở vị trí thứ 5.

Người kế nhiệm Li Xiaopeng sinh năm 1975 sẽ dẫn dắt ĐT Trung Quốc tại các lượt trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup. Ông từng khoác áo ĐT Trung Quốc từ năm 2000 đến 2004 với 39 lần ra sân.

HLV Li Xiaopeng, người đã nổi lên ở giải VĐQG Trung Quốc trong 3 năm trở lại đây khi dẫn dắt 2 CLB là Shandong Luneng và Wuhan. Trước đây, HLV 46 tuổi này từng dẫn dắt đội tuyển nữ Trung Quốc.

LS

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dt-trung-quoc-co-thuyen-truong-moi-truoc-tran-dau-voi-viet-nam-270704.html