ĐT Thái Lan tự tin trước giờ G giao tranh: Tới thầy trò HLV Park Hang Seo sẵn sàng nghênh chiến

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng hội quân hôm 26/8 và chuẩn bị trước trận đại chiến trên sân Thammasat được diễn ra vào ngày 5/9.

Sau 3 tháng đối đầu tại Buriram, đội tuyển Thái Lan đã trở lại với nhiều thay đổi tích cực cùng sự ổn định trong đội hình sẽ gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Sự thất bại ở Asian Cup vừa qua đã khiến ít HLV tạm quyền (Sirisak Yodyardthai) nhận về mình nhiều nghi ngờ từ truyền thông bản địa.

Thế nhưng có vẻ chỉ sau 3 tháng, mọi chuyên đã thay đổi theo diễn biến tích cực khi mà trong đội hình của xứ sở chùa Vàng có Akira Nishino - người từng đưa Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup, đánh bại Olympic Brazil ở Thế vận hội. Cùng với đó là sự ở lại của cầu thủ chơi hay nhất Đông Nam Á - Chanathip Songkrasin.

Tiền vệ sáng tạo 26 tuổi này vừa mới có tên trong đội hình tiêu biểu vòng 23 J.League bên cạnh Andres Iniesta và chắn chắn anh ta sẽ ra sân đầy quyết tâm sau vụ lùm xùm với CĐV Việt Nam hồi đầu tháng 6.

Chia sẻ với Bangkok Post khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup, ngôi sao Thái Lan khẳng định “tôi muốn thắng tất cả các trận ở bảng G”.

Ngoài ra, trong đội hình ra quân lần này của Thái Lan, bộ đôi Thitiphan Puangjan (Oita Trinita) và Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) sẽ chính thức ra sân. Hi vọng trận đấu tới sẽ là một trần cầu hay có tính giao tranh cao.

Danh sách sơ bộ của ĐTQG Thái Lan:

Thủ môn: Sivaruck Tedsungnoen (Buriram United), Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee Leuven) ,Chatchai Budprom (BG Pathum United), Apirak Worawong (Chiangrai United), Kornpatnaree Chan (Khon Kaen FC).

Hậu vệ: Pansa Hemviboon(Buriram United), Adisorn Promrak (Muangthong United), Manuel Bihr (Bangkok United), Shinnaphat Leeaoh (Chiangrai United), Saringkan Promsupa (Muangthong United), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Tristan Đỗ (Bangkok United), Nitipong Selanon (Thai Port), Patcharapol Intanee (Muangthong United).

Tiền Vệ: Sarach Yooyen (Muangthong United), Sanrawat Dechmitr (Bangkok United), Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United), Sivakorn Tiatrakul (Chiangrai United), Peeradon Chamratsamee (Pattaya United), Ratthanakorn Maikami (Buriram United), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Sasalak Haiprakhon (Buriram United), Thitipan Puangchan (Oita Trinita), Supachok Sarachat (Buriram United), Bordin Phala (Thai Port), Ekanit Panya (Chiangrai United), Picha Autra (Samut Prakan City), Jaroensak Wonggorn (Samut Prakan City), Anon Amornlerdsak (Bangkok United), Tanaboon Kesarat (Thai Port).

Tiền Đạo: Supachai Jaided (Buriram United), Chananan Pombuppha (Bangkok Unit).

Bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang Seo đối diện với nhiều vấn đề phức tạp hơn.

Với việc cả Văn Hậu và Trọng Hoàng gặp những chấn thương nặng và không thể thi đấu với Thái Lan vào ngày 5/9 tới, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải lựa chọn ra một bộ đôi mới đủ yên tâm để trám vào vị trí mà hai cầu thủ này để lại.

Với tình hình lực lượng như vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải vượt qua những nan đề gì để thắng được Thái Lan?

Một vấn đề nữa mà HLV Park Hang-seo và các cộng sự phải đau đầu suy nghĩ chính là việc các học trò của ông đã và đang có dấu hiệu quá tải vì phải thi đấu quá nhiều. Có thể nói, chưa bao giờ các cầu thủ của chúng ta phải căng mình thi đấu ở nhiều mặt trận trong thời gian ngắn đến vậy.

Người hâm mộ Việt Nam đang dành sự quan tâm trước thông tin HLV Park Hang Seo sẽ gọi tập trung gần 100 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

Trước thông tin trên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã chia sẻ với Zing.vn rằng: "Số lượng 50 cầu thủ mỗi đội thực ra là danh sách sơ bộ. Từ đó, ban huấn luyện có thể lựa chọn những người tốt nhất lên tập trung. Bởi lẽ việc triệu tập lên tới 100 cầu thủ thì rất khó để quản lý".

Tuy nhiên, danh sách này vẫn có thể được bổ sung do vòng loại kéo dài từ tháng 9/2019 tới tận tháng 6/2020.

Vị trí thủ môn là nơi ông Park yên tâm nhất khi Đặng Văn Lâm vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/9 trên SVĐ Thammasat.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào ngày 26/8 tới tại Hà Nội. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Bangkok vào ngày 1/9.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dt-thai-lan-tu-tin-truoc-gio-g-giao-tranh-toi-thay-tro-hlv-park-hang-seosan-sang-nghenh-chien-a446426.html