ĐT Thái Lan nhận hung tin sau trận thua ĐT Việt Nam

ĐT Thái Lan nhận tin không vui sau trận thua ĐT Việt Nam khi Tristan Đỗ dính chấn thương không thể ra sân ở trận gặp ĐT Ấn Độ.

ĐT Thái Lan đặt mục tiêu vô địch King’s Cup 2019, nhưng ngay ở trận ra quân, “Voi chiến” đã thất bại 0-1 trước đại kình địch ĐT Việt Nam, qua đó nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết.

Tristan Đỗ dính chấn thương bắp chân (Ảnh: Siam Sport).

Tristan Đỗ dính chấn thương bắp chân (Ảnh: Siam Sport).

Ở trận đấu với ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan thi đấu tương đối tốt, ép sân đối thủ trong hiệp 2, tạo được một số cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của họ lại không tận dụng thành công.

Kết quả, đội bóng của HLV Sirisak Yodyardthai bị thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Bàn thua đến từ sai lầm nghiệp dự của thủ thành Kawin Thamsatchanan, người đang chơi bóng tại Bỉ.

Sau trận thua ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan còn nhận hung tin về lực lượng. Theo đó, Tristan Đỗ dính chấn thương bắp chân. Cầu thủ này không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội ở buổi rèn quân gần nhất.

Theo tờ Siam Sport, Tristan Đỗ không thể ra sân ở trận tranh hạng 3 với Ấn Độ vào chiều mai. Đây thực sự là tin dữ với ĐT Thái Lan khi Tristan Đỗ là miếng ghép rất quan trọng trong đội hình của “Voi chiến”.

Ở VCK Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan đã thất bại 1-4 trước ĐT Ấn Độ trong trận ra quân. Do đó, cuộc đọ sức chiều mai là dịp để thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai đòi món nợ hồi đầu năm./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-thai-lan-nhan-hung-tin-sau-tran-thua-dt-viet-nam-918350.vov