ĐT Thái Lan đau đầu vì có 2 thủ môn xuất sắc dự AFF Cup

Huấn luyện viên trưởng Milovan Rajevac đang rơi vào thế khó xử khi chưa lựa chọn được thủ môn bắt chính cho 'Voi chiến' tại AFF Cup 2018.

Trong bối cảnh thủ môn số một của đội tuyển Thái Lan là Kawin Thamsatchanan đang thi đấu ở Bỉ và không thể tham dự AFF Cup, vị trí trấn giữ khung thành là cuộc cạnh tranh giữa hai thủ môn hàng đầu của giải vô địch quốc gia (VĐQG) Thái Lan, Chatchai Butprom và Siwarak Tedsungnoen.

Siwarak là thủ thành số một của "gã khổng lồ" Buriram United, đội bóng lên ngôi vô địch Thai Premier League 2018. Trong mùa giải năm nay, Buriram có số lần để thủng lưới ít nhất với 25 bàn, trong đó công đầu thuộc về người gác đền 34 tuổi.

Chatchai Butprom cùng Chiangrai vô địch League Cup và FA Cup năm 2018.

Chatchai Butprom cùng Chiangrai vô địch League Cup và FA Cup năm 2018.

Chatchai của CLB Chiangrai United cũng tỏ ra không hề lép vế. Dù chỉ về thứ 5 trên bảng xếp hạng Thai Premier League, Chatchai cũng giúp đội nhà có số bàn thua ít thứ 3 giải đấu và vô địch League Cup vào tháng trước.

Hơn hết, Chatchai đã chơi trận tuyệt hay tại chung kết FA Cup 2018 với chính Buriram United, qua đó giúp Chiangrai giành thắng lợi 3-2 trước nhà ĐKVĐ Thai Premier League.

Anh thậm chí còn cản phá được quả phạt đền từ tiền đạo Diogo Luis Santo để trở thành người hùng của Chiangrai. Tuần trước, Chatchai chính thức đầu quân sang CLB Bangkok Glass.

Ngày 7/11, huấn luyện viên thủ môn của "Voi chiến", Sasa Tadic cho biết ông vui mừng khi thấy cả hai thủ môn đều đang thể hiện rất tốt.

Ông nói: "Lúc đầu tôi khá lo lắng vì Kawin Thamsatchanan đang ở Bỉ và vắng mặt tại AFF Cup. Tôi đã đồng hành với các thủ môn Thái Lan được một thời gian và giờ cảm thấy nhẹ nhõm vì bộ 3 thủ thành được chọn tham dự giải đấu năm nay đều có phong độ cao".

ĐT Thái Lan sẵn sàng một lần nữa chinh phục chiếc cúp vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của cả Chatchai và Siwarak đã đẩy HLV rơi vào một tình huống khó xử khi không biết nên lựa chọn ai trở thành người bắt chính tại AFF Cup 2018.

"Lúc này, tôi không thể nói ai sẽ là thủ môn số một của đội tuyển, nhưng chúng tôi sẽ phải sớm đưa ra quyết định", Tadic chia sẻ với Bangkok Post.

Người gác đền còn lại trong đội hình "Voi chiến" năm nay là Saranon Anuinn cũng đến từ CLB Chiangrai United.

Tuyển Thái Lan là đội giàu thành tích nhất ở đấu trường Đông Nam Á khi từng 5 lần vô địch AFF Cup. Bước vào giải đấu năm nay, thầy trò HLV Rajevac đặt quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vương để trở thành đội bóng đầu tiên giành hat-trick vô địch liên tiếp tại sân chơi khu vực.

HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ bí quyết giúp ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 HLV Phan Thanh Hùng cho biết hàng phòng ngự chắc chắn là yếu tố chủ chốt giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Bích Hiền
Ảnh: Siamsport

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dt-thai-lan-dau-dau-vi-co-2-thu-mon-xuat-sac-du-aff-cup-post890698.html