ĐT Thái Lan 0-1 Malaysia: 'Voi chiến' gây thất vọng

'Voi chiến' để thua Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại hai World Cup 2022 đêm 15/6.

HLV Akira Nishino tuyên bố tuyển Thái Lan "tuyệt đối không thể thua" trước Malaysia ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, những gì "voi chiến" trên sân Al-Maktoum lại khiến CĐV xứ sở Chùa vàng thất vọng.

Đội hình mạnh nhất giúp Thái Lan cầm bóng vượt trội so với đối thủ (59%). Suphanat cùng đồng đội có đến 19 lần dứt điểm, nhưng chất lượng lại quá tệ. Cầu thủ áo xanh chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng đích và đều bị thủ môn Khalid cản phá.

 Thái Lan kết thúc vòng loại hai World Cup với vị trí thứ 4, sau UAE, Việt Nam và Malaysia.

Thái Lan kết thúc vòng loại hai World Cup với vị trí thứ 4, sau UAE, Việt Nam và Malaysia.

Trong khi đó, Malaysia lại cho thấy quyết tâm hơn hẳn so với đối thủ. Đội tuyển áo vàng phòng ngự quyết liệt và tổ chức những tình huống phản công sắc bén. Nếu không có tài năng của thủ thành Siwarak, Thái Lan đã phải nhận không dưới 2 bàn thua trước những cú sút quyết đoán của Azih Azam.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp 2, khi Ernesto đẩy ngã Safawi Rasid trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, số 11 tung cú sút quyết đoán vào góc xa đưa Harimau Malaya vượt lên.

Thái Lan có hơn 30 phút để tìm bàn gỡ, nhưng các tiền đạo lại gây thất vọng với những pha dứt điểm tệ. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho Malaysia.

21:35 15/06

Thái Lan vs Malaysia không phải trận cầu thủ tục

Tại bảng G, tuyển Thái Lan và Malaysia đang lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4. Hai đội cùng có 9 điểm nhưng Thái Lan xếp trên do hơn hiệu số (+1 và -3).

Điều lệ vòng loại quy định 8 đội hạng ba và 4 đội hạng tư có thành tích tốt nhất sẽ vào thẳng vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Bởi thế, Thái Lan và Malaysia vẫn có mục tiêu dù họ đều không còn hy vọng góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

21:37 15/06

Thái Lan sáng cửa giành vé Asian Cup

Với Thái Lan, mọi thứ khá rõ ràng. Chỉ cần không thua Malaysia, họ sẽ bảo vệ được vị trí thứ ba. Ngay cả khi thua Malaysia, Thái Lan vẫn có 5 điểm trên BXH các đội hạng tư (đã trừ 4 điểm trước Indonesia). Tuyển Thái đã chắc chắn có vé đi tiếp tới vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Ảnh: Quang Thịnh.

21:38 15/06

Malaysia buộc phải thắng

Nếu hòa hoặc thua, Malaysia chỉ có lần lượt 4 điểm và 3 điểm (đã trừ thành tích với Indonesia). Điểm số ấy sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua. Malaysia hiện vẫn đứng đầu BXH các đội hạng tư với 3 điểm. Nhưng cục diện BXH này rất phức tạp, nhiều đội ở bảng C, D, E và F đều có thể vượt qua Malaysia.

Lấy bảng F làm ví dụ. Tuyển Mông Cổ đang xếp hạng 4, Myanmar xếp hạng 5 với cùng 6 điểm. Do Mông Cổ đã chơi đủ 8 trận, tuyển Myanmar sẽ giành vị trí thứ 4 nếu thắng Tajikistan. Khi đó, họ có tới 6 điểm ở BXH các đội hạng tư, bỏ xa Malaysia.

Muốn chắc chắn giành vé tới vòng loại thứ ba Asian Cup 2023, Malaysia buộc phải đánh bại Thái Lan. Ảnh: Y Kiện.

22:47 15/06

'Trận đấu với Thái Lan là cơ hội để Malaysia lấy lại danh dự'

HLV Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu phải thắng tuyển Thái Lan để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau thành tích thất vọng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

"Tất cả cầu thủ đều nhận thức được nguyên nhân và điểm yếu sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Chúng tôi biết trận đấu với Thái Lan là cơ hội để Malaysia lấy lại danh dự ở chiến dịch vòng loại World Cup này", Sinar Harian dẫn lời HLV Tan chia sẻ ở buổi họp báo trước trận đấu đêm 15/6 (giờ Hà Nội).

Hai trận thua liên tiếp khiến "Harimau Malaya" phải nói lời tạm biệt với mục tiêu vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thầy trò HLV Tan vẫn còn cơ hội tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Tuy nhiên, họ phải vượt qua tuyển Thái Lan trong bối cảnh vắng 3 trụ cột La'Vere Corbin-Ong, Syamer Kutty Abba và Mohamadou Sumareh vì án treo giò. Ảnh: Y Kiện.

22:48 15/06

'Thái Lan tuyệt đối không thể thua'

HLV Akira Nishino cùng các học trò cầm hòa Indonesia (2-2) và để thua đội chủ nhà (1-3). Tuyển Thái Lan cũng khao khát giành một chiến thắng ở UAE để đáp lại niềm tin từ người hâm mộ.

Chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ: "Thái Lan muốn giành quyền vào vòng loại tiếp theo, nhưng chúng tôi đã hết cơ hội. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Mọi người vẫn hy vọng vào chúng tôi. Thái Lan tuyệt đối không thể thua Malaysia ở trận đấu ngày mai".

23:03 15/06

Đội hình ra sân của 2 đội

Đội hình ra sân của Thái Lan và Malaysia trong trận đấu tranh vị trí thứ 3 của bảng G.

23:03 15/06

Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan

HLV Nishino tung vào sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Malaysia.

23:19 15/06

Đội hình ra sân của tuyển Malaysia

Mohamadou Sumareh không được đăng ký, trong khi Liridon Krasniqi dự bị.

23:47 15/06

Trận đấu bắt đầu

Tuyển Thái Lan giao bóng trước.

23:58 15/06

Phút thứ 10, Rashid xâm nhập vùng cấm trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái. Không lâu sau, Thái Lan có câu trả lời bằng tình huống dứt điểm của Thanawat trong vùng cấm. Cả hai đều đưa bóng đi không trúng đích. Trận đấu diễn ra đầy cởi mở trong những phút đầu.

00:04 16/06

Từ quả đá phạt bên cánh phải ở phút 16, Thitiphan băng vào đánh đầu nhưng bàn thắng mở tỷ số chưa đến với Thái Lan.

00:06 16/06

Malaysia bỏ lỡ cơ hội

KHÔNG VÀO!! Abdul Rashid có cơ hội để mở tỷ số ở phút 19 nhưng anh không thể thắng thủ môn Siwarak trong pha đối mặt.

00:10 16/06

Thủ thành Siwarak liên tục cứu thua

VẪN KHÔNG VÀO! Từ quả tạt bên cánh trái của Azih ở phút 22, một cầu thủ áo vàng băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Siwarak.

00:26 16/06

Nazmi Faiz thử vận may với một cú dứt điểm từ khoảng cách gần 30 m ở phút 39. Bóng đi không trúng đích.

00:29 16/06

Malaysia tích cực sút xa

KHÔNG VÀO!! Phút 41, hủ môn Siwarak phải vất vả đẩy bóng cứu thua cho Thái Lan sau pha dứt điểm từ xa hiểm hóc của tiền vệ số 8, Azih Azam.

00:32 16/06

Thái Lan bỏ lỡ cơ hội

KHÔNG VÀO!! Sau đường căng ngang bên cánh phải ở phút 45, Thanawat Suengchitthawon dứt điểm một chạm vào góc xa. Bóng hướng về phía Suphanat, nhưng số 17 lại không thể tạo điểm cắt để đưa bóng vào lưới. HLV Nishino đã ném chiếc mũ trên tay xuống đất sau tình huống bỏ lỡ của học trò.

00:36 16/06

HẾT HIỆP MỘT

Hai đội đều đã có cơ hội ngon ăn nhưng đều chưa thể tận dụng để mở tỷ số.

00:50 16/06

Hiệp 2 bắt đầu.

00:56 16/06

Malaysia mở tỷ số

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, sau tình huống Ernesto đẩy ngã cầu thủ số 11 của Malaysisa trong vùng cấm. Safawi Rasid tung cú sút quyết đoán vào góc xa đưa Malaysia vượt lên ở phút 53.

01:01 16/06

Thủ môn Malaysia chơi xuất thần

KHÔNG VÀO! Thủ môn Khalid xuất sắc cản phá 2 cú dứt điểm từ cự ly gần của Thái Lan ở phút 54. Anh bị đau và phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

01:08 16/06

Suphanat dứt điểm từ xa ở phút 64. Bóng đi căng nhưng quá thiếu chính xác. Tuyển Thái Lan đang thi đấu đầy bế tắc trước hàng thủ Malaysia.

01:10 16/06

Cầu thủ nhập tịch dứt điểm tệ

NGUY HIỂM! Phút Số 16 Guilherme (Malaysia)có cơ hội dứt điểm ở vị trí trống trải nhưng anh đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc ở phút 65.

01:28 16/06

Thái Lan gây thất vọng

Trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, ĐT Thái Lan đang tấn công đầy bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Malaysia. Sau cơ hội bỏ lỡ ở phút 54, "Voi chiến" chưa có thêm tình huống hãm thành nào đáng kể.

01:32 16/06

Suphanat bỏ lỡ cơ hội

KHÔNG VÀO!! Phút 88, Suphanat nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn Malaysia, nhưng vẫn chưa đi vào lưới đội bóng áo vàng.

01:44 16/06

HẾT GIỜ

Thái Lan khép lại hành trình ở VL World Cup với thất bại 0-1 trước Malaysia.

Tuấn Nguyên - Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dt-thai-lan-0-1-malaysia-voi-chien-gay-that-vong-post1227627.html