ĐT Singapore gặp 'ác mộng kép' ở trận thua Philippines

Không chỉ thua Philippines ở lượt trận vòng loại bảng B AFF Cup2018, ĐT Singapore còn 'tổn thất kép' ở trận đấu này vì mất liền 2 cầu thủ sáng tạo.

Trước khi AFF 2018 khởi tranh, vấn đề khiến HLV Fandi Ahmad đau đầu nhất là tìm ra cầu thủ đá vị trí số 10, hỗ trợ cho tiền đạo cắm Ikhsan Fandi. Rất vất vả, nhà cầm quân ĐT Singapore mới tìm được cầu thủ phù hợp đá số 10 là Faris Ramli tuy nhiên ở trận thua Philippines, cầu thủ 26 tuổi phải rời sân vì chấn thương gân kheo ở phút 62.

HLV Fandi Ahmad buộc phải tung cầu thủ 34 tuổi Shahril Ishak vào thay Faris Ramli. Lão tướng Shahril Ishak đã chơi khá tốt trong vai trò số 10. Tuy nhiên, không may cầu thủ từng 3 lần giành chức vô địch AFF Cup này đã phải rời sân trên cáng thương chỉ đúng 5 phút vào thay người vì bị trật khớp vai.

Mất 2 cầu thủ có thể đá vị trí số 10 vì chấn thương là tổn thất rất lớn với ĐT Singapore, ảnh hưởng tiêu cực đến lối đá của đội, khiến đội bóng của HLV Fandi Ahmad thua Philippines 0-1. May cho HLV Fandi Ahmad là 7 ngày nữa “Những chú Sư tử” mới đá trận tiếp theo tại AFF Cup 2018, gặp Đông Timor trên sân nhà (21.11). Đây thời gian có thể giúp 2 số 10 Shahril Ishak và Faris Ramli kịp bình phục chấn thương, trở lại thi đấu.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-singapore-gap-ac-mong-kep-o-tran-thua-philippines-930209.html