ĐT Philippines có gì đáng sợ ở bán kết AFF Cup?

Trong lịch sử các kì AFF Cup, ĐT Philippines chưa bao giờ vượt qua được bán kết.

Với hàng loạt cầu thủ nhập tịch được dẫn dắt bởi HLV lão luyện và danh thế giới Sven-Goran Eriksson, ĐT Philippines đã xuất sắc giành vé bán kết AFF Cup 2018. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử đội bóng có biệt danh khá hài hước là Street Dogs (Chó phố) giành quyền lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất giải vô địch Đông Nam Á.

ĐT Philippines chưa ghi được bàn thắng nào ở 6 trận bán kết AFF Cup.

Tuyên bố sau trận hòa Indonesia và trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 2.12 tới, HLV Sven-Goran Eriksson tự tin sẽ đánh bại ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân Thụy Điển và ĐT Philippines sẽ phải nỗ lực rất nhiều để biến điều này trở thành hiện thực không chỉ vì Street Dogs đụng đầu đối thủ khó chịu Việt Nam (chưa thủng lưới ở giải) mà còn phải vượt qua rào cản lịch sử của chính họ: chưa bao giờ lọt vào chung kết.

Cụ thể, ở 3 lần lọt vào bán kết AFF Cup trong lịch sử, ĐT Philippines luôn phải dừng bước ở vòng 4 đội mạnh nhất. Lần đầu tiên ĐT Philippines lọt vào bán kết là ở AFF Cup 2010. Street Dogs đã bị Indonesia loại với tổng tỷ số thua 0-2 sau 2 lượt trận.

Ở 2 lần lọt vào bán kết AFF Cup tiếp đó vào các năm 2012 và 2014, Philippines đã phải dừng bước lần lượt trước Singapore và Thái Lan. Điều đáng nói là Philippines chơi rất tệ ở 3 lần dự bán kết AFF Cup đã qua. Bằng chứng, ĐT Philippines không thắng trận nào trong 6 trận bán kết đã đá (thua 4 hòa 2). Tệ hơn, Street Dogs không ghi bàn thắng nào ở 3 lần dự bán kết AFF Cup (thủng lưới 6 lần).

Về phía ĐT Việt Nam, tính cả giải đấu năm nay đây là lần thứ 10 trong lịch sử “Những ngôi sao vàng” giành vé bán kết AFF Cup. Ở 9 lần trước đó, ĐT Việt Nam đã 2 lần lọt vào chung kết nhưng chỉ 1 lần giành chức vô địch vào năm 2008.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-philippines-co-gi-dang-so-o-ban-ket-aff-cup-933735.html