ĐT Olympic Việt Nam: Tình yêu và sự kỳ vọng

Cứ mỗi lần các đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự những giải đấu tầm khu vực hay châu lục đều gây sự háo hức, chờ đợi cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đặc biệt là ASIAD lần này, khi những ký ức đẹp đẽ của U23 Việt Nam tại Thường Châu vẫn còn hiện hữu trong tâm trí người hâm mộ.

Tình yêu bắt nguồn từ U23 Việt Nam

Người hâm mộ cả nước chưa thể nào quên được chiến công hào hùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Chúng ta đã giành ngôi Á quân khi để thua Uzbekistan đầy tiếc nuối ở những phút cuối cùng của hiệp phụ. Nhưng với những gì đã làm được cũng đủ làm cho người yêu bóng đá nước nhà ngất ngây với men say chiến thắng. Những cái tên như Quang Hải, Tiến Dũng, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Đức,… vẫn còn in sâu trong tâm trí người hâm mộ.

Hình ảnh khó quên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Cảnh rừng người chào đón đội U23 Việt Nam từ sân bay Nội Bài về đến trung tâm thủ đô Hà Nội, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã nói lên tất cả. Hàng chục ngàn người với cờ hoa, băng rôn cùng xuống đường ăn mừng. Đã lâu lắm rồi mới thấy người dân xích lại gần nhau cùng hát vang bài ca chiến thắng. Cái tên U23 Việt Nam đã giành được tình yêu và gieo xuống niềm tin cho người hâm mộ từ lúc đó.

Hiệu ứng của U23 ngày nào đã tạo nên bầu không khí mới và niềm tin lớn vào bóng đá nước nhà. Khi mà giải vô địch Quốc gia V-League đang dính vào những lùm xùm: Bạo lực sân cỏ; sự yếu kém và thiếu công tâm của trọng tài; nhường điểm giữa một số đội bóng;… thì chính U23 đã mang lại luồng sinh khí mới cho bóng đá Việt Nam.

Những trận cầu ở V-League thu hút được sự chú ý khi có các tuyển thủ U23 thi đấu. Như Hà Nội FC đã triệu hồi Đình Trọng từ Sài Gòn FC, đồng thời các tuyển thủ U23 được ra sân nhiều hơn và khán giả Hà Nội cũng đến sân đông hơn thường lệ.

Đặc biệt là các em nhỏ, U23 Việt Nam đã gieo vào lòng thế hệ trẻ ước mơ trở thành tuyển thủ U23, được là Xuân Trường, Quang Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh,… trên các sân tập cả nước dường như các em cũng hăng say hơn trọng tập luyện. Thậm chí trên các đường làng, ngõ phố trên khắp mọi miền những em nhỏ hàng ngày vẫn đá bóng để nuôi ước mơ và khát vọng trở thành tuyển thủ U23 Việt Nam. Tình yêu dành cho bóng đá nói chung và U23 Việt Nam nói riêng luôn hiện hữu trong lòng người hâm mộ. Những thước phim đẹp đẽ, hào hùng về giải U23 châu Á vẫn còn vẹn nguyên.

Và sự kỳ vọng vào Olympic Việt Nam

Từ ngày 14/8 tới đây đội Olympic Việt Nam sẽ bước và giải đấu ASIAD 2018. Trong đội hình vẫn còn đó những cái tên quen thuộc U23 Việt Nam ngày nào như: Xuân Trường, Tiến Dũng, Văn Toàn, Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh,… Và sự bổ sung 3 tuyển thủ trên 23 tuổi đó là Anh Đức, Văn Quyết, Hùng Dũng. Những sự bổ sung cần thiết này làm cho đội bóng càng mạnh thêm, đồng thời gieo vào lòng người hâm mộ niềm tin và kỳ vọng vào thành công tại giải lần này.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tham dự giải đấu giao hữu cúp Tứ hùng U23 Quốc tế 2018 vừa diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Qua 3 trận đấu với các đội bóng được đánh giá mạnh là: Palestine, Oman, Uzbekistan, Đội bóng của Park Hang-seo đã giành chức vô địch với 2 trận thắng và một trận hòa. Một sự chuẩn bị không thể tuyệt vời hơn trước khi lên đường sang Indonesia.

Nhìn lại các trận đấu ở cúp Tứ hùng vừa diễn ra, vẫn là con người và triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi là sơ đồ 5-3-2 biến ảo, khi là 4-3-3 chắc chắn và giàu sức tấn công. Có lẽ là tùy từng đối thủ tại ASIAD ông sẽ vận dụng các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Vẫn là những miếng đánh biên, xẻ nách, phản công quen thuộc như ở U23 châu Á. Đặc biệt với sự bổ sung của tiền đạo có thể hình và khả năng tỳ đè, làm tường tốt như Anh Đức, Olympic Việt Nam đã có những phương án tiếp cận khung thành đối phương đa dạng hơn.

Ở các tình huống đá phạt cố định Xuân Trường sẽ treo bóng vào để Anh Đức hay các trung vệ dứt điểm hoặc đánh đầu chiến thuật, ở trận đấu với Palestine có khá nhiều tình huống như vậy. Công Phượng cũng bớt rườm rà, chơi bóng đồng đội hơn. Khả năng phối hợp của Công Phượng và tiền đạo Anh Đức là khá tốt, đó là bàn thắng san bằng tỷ số ở trận ra quân gặp Palestine.

Ở hàng phòng ngự dường như Olympic Việt Nam đã chắc chắn hơn khi chơi với 3 trung vệ. Ngoài khả năng bọc lót của trung vệ số 3 cho 2 trung vệ còn lại, trung vệ thứ 3 thường lao lên đánh chặn khi gặp các tình huống tấn công nhanh, hoặc phản công, khi các tiền vệ như Xuân Trường, Văn Quyết chưa về kịp và khả năng hỗ trợ phòng ngự của 2 cầu thủ này chưa phải là tốt.

Tuy nhiên, khi bị đối phương gây áp lực mạnh hàng phòng ngự của chúng ta còn bộc lộ sự lúng túng, thường phá bóng, chưa có sự điềm tĩnh cần thiết trong phối hợp từ dưới lên.

ĐT Olympic Việt Nam tại cúp tứ hùng U23 Quốc tế 2018.

Hàng tiền vệ có thể chơi hay, cầm bóng và phối hợp tấn công tốt khi gặp các đội bóng yếu hơn với khả năng kỹ thuật của Xuân Trường, Văn Quyết, Quang Hải,… nhưng khi gặp những đối thủ mạnh, chơi pressing và quyết liệt lại thường gặp khó khăn như ở trận đấu gặp Uzbekistan. Chắc vì lo lắng cho khả năng đánh chặn từ xa của hàng tiền vệ mà HLV họ Park đã phải loại bỏ thủ môn Văn Lâm để lấy chỗ cho Hùng Dũng, một tiền vệ có thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp tốt hơn. Có lẽ ông Park đã lường trước được điều này.

Có thể nhiều người còn tỏ ra chưa hài lòng với khả năng phối hợp tấn công nhanh, nhuần nhuyễn như ở U23 trước đây. Đặc biệt là Quang Hải, chưa thể hiện được nhiều, Văn Quyết còn chưa chính xác ở khả năng dứt điểm và chệch choạc ở các tình huống phối hợp đồng đội. Nhưng đây chỉ là những trận đấu giao hữu, thử nghiệm đội hình của HLV Park Hang-seo để tìm ra phương án tối ưu cho đội tuyển Olympic khi bước vào ASIAD. Cũng có thể HLV đang giấu bài như cái cách ông thay đổi số áo của các cầu thủ. Mặt khác, trong những tình huống cụ thể các cầu thủ chưa thể hiện hết những gì là tốt nhất, nhanh nhất để tránh chấn thương đáng tiếc trước giải đấu.

Ở ASIAD 2018 lần này, Việt Nam ở chung bảng với Nhật Bản, Nepal, Pakistan. Với những gì đã thể hiện, khả năng Olympic Việt Nam giành một trong hai vị trí đầu bảng là rất cao. Thậm chí cả vị trí nhất bảng khi Nhật Bản chỉ mang tới Indonesia các cầu thủ U21 (Nhật Bản đang hướng tới Olympic Tokyo 2020). Nếu điều đó xảy ra, sẽ là thuận lợi cho Olympic Việt Nam ở các vòng đấu kế tiếp. Và khả năng vào đến tứ kết hoặc sâu hơn là khá cao.

Nhìn chung qua sự chuẩn bị và những gì đã thể hiện trên sân qua 3 trận đấu ở Cúp Tứ hùng vừa rồi, giới chuyên môn và người hâm mộ cũng đã thấy được những đường nét của đội U23 Việt Nam ngày nào. Cộng thêm các nhân tố mới bổ sung dày dạn kinh nghiệm hơn, cùng với kết quả mỹ mãn khi có được 7 điểm và giành ngôi cao nhất. Người hâm mộ lại có quyền tin, và đặt nhiều kỳ vọng đội Olympic Việt Nam sẽ làm được những điều thần kỳ bằng khả năng, thực lực của chính mình.

(Bạn đọc: Phan Tình)

TỪ KHÓA

Olympic Việt Nam U23 Việt Nam ASIAD 18 ASIAD 2018 Park Hang Seo Phan Tình

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dt-olympic-viet-nam-tinh-yeu-va-su-ky-vong-d458968.html