ĐT Olympic Thái Lan đặt mục tiêu 'cực khó' tại ASIAD 18

ĐT U23 Thái Lan muốn vào tới bán kết hoặc chung kết ASIAD 2018 nhưng thừa nhận sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn.

ĐT U23 Thái Lan đã tập trung từ ngày hôm qua tại Bangkokthonburi để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Ở ngày tập trung đầu tiên mới chỉ có 16 cầu thủ góp mặt.

Số cầu thủ còn lại đang khoác áo Buriram United, Chiang Rai United, Chonburi và Ubon UMT sẽ tập trung vào tối nay sau khi thi đấu xong vòng tứ kết League Cup.

Ở đợt tập trung này, U23 Thái Lan không có được lực lượng mạnh nhất như trường hợp của thủ môn Rattanai Songsangchan gặp chấn thương, Jakkrit Wechpirom của FC Tokyo có việc cá nhân phải giải quyết gấp, Porramet Arjvilai của Muang Thong United bị ốm hay hậu vệ mang gốc Thái Kewin Deeromram phải về Thụy Điển chăm bà nội.

Dù đang gặp khó khăn về lực lượng khi không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất nhưng HLV trưởng Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan cho biết ông sẽ không gọi các cầu thủ quá tuổi để dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện.

Giám đốc kĩ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT) ông Witthaya Laohakul thừa nhận, với khó khăn về lực lượng như hiện tại rất khó để U23 Thái Lan tái lập được thành tích lọt đến bán kết như tại ASIAD 2014.

Ông Witthaya Laohakul.

Ông nói trên tờ Bangkok Post: "Chúng tôi đã lọt tới bán kết của ASIAD 2014, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là ít nhất phải tái lập thành tích này hoặc vào tới trận chung kết. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng vấn đề của chúng tôi hiện tại là không có được những cầu thủ tốt nhất và có quá ít thời gian để chuẩn bị".

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, U23 Thái Lan sẽ có trận thi đấu giao hữu với Southern District FC của Hong Kong (TQ) vào chiều nay và gặp Olympic Nepal vào chiều 11.8.

Tại ASIAD 2018, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka nằm ở bảng B cùng với Olympic Uzbekistan, Olympic Qatar và Olympic Bangladesh. Họ sẽ chơi trận ra quân gặp Olympic Qatar vào ngày 14.8.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-olympic-thai-lan-dat-muc-tieu-cuc-kho-tai-asiad-18-902478.html