ĐT nữ Việt Nam – U20 Australia: Thắng để vào chung kết

Chiều nay (11/7), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết đấu với đội bóng trẻ U20 nữ Australia để vào chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018. Với kinh nghiệm và bản lĩnh hơn hẳn đối thủ, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn đủ khả năng để giành chiến thắng.

Chiến thắng sát nút với tỷ số 4-3 trước Myanmar ở lượt đấu cuối bảng B đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi nhất bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, ghi được 25 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Những thông số này chưa nói hết được khả năng của các cô gái Việt Nam nhưng đã cho thấy đội đang có phong độ tốt và đã sẵn sàng giành chiến thắng trước U20 Australia.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Myanmar với tỷ số 4-3 ở lượt đấu cuối vòng bảng. Ảnh: VFF

Đây là một đội bóng còn rất trẻ, có lợi thế về thể hình và thể lực so với các cô gái Việt Nam. Ở vòng bảng, cô gái xứ chuột túi đều giành phần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Lối chơi thường thấy của đội bóng này là sử dụng những pha bóng ở biên rồi treo vào trong để các cầu thủ có thể hình cao to đánh đầu, dứt điểm.

Chính điều này mà các cô gái U20 Australia đã gây ra nhiều khó khăn cho các đàn chị, họ đã giành chiến thắng với tỷ số rất đậm trước các đối thủ Malaysia, Timor Leste và Campuchia và chỉ chịu thua đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 2-4. Với 30 bàn thắng ghi được cho đến thời điểm này, U20 Australia cho thấy là một đội bóng không dễ bị đánh bại.

Nếu muốn giành chiến thắng để tiến vào chơi trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, khi đang sở hữu những cầu thủ khéo léo, có khả năng kiểm soát bóng rất tốt và giàu kinh nghiệm. Các học trò của HLV Mai Đức Chung cần phải kiểm soát bóng tốt và làm chủ trận đấu, đồng thời có những bóng xuyên nách các hậu vệ biên và trung vệ của U20 Australia để tạo ra nhiều khoảng trống và dứt điểm.

Được biết, điểm yếu về thể lực của đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm bộc lộ ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Myanmar. Đến những phút bù giờ, thể lực của các cô gái Việt Nam đã bị suy giảm rõ rệt và đuối sức trong các tình huống theo bóng, để cho đội trưởng Kin Marlar Tun bên phía Mynamar dễ dàng đưa bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

Chính vì vậy, các cô gái Việt Nam cần phải tránh những cuộc đua về thể lực với các cô gái trẻ đến từ Australia, đồng thời hạn chế để đối thủ rót bóng bổng vào khu vực 16m50, bởi thể hình của các cố gái xứ chuột túi là rất tốt và hơn chúng ta. Chỉ có làm được những điều như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có thể giành chiến thắng để bước vào trận chung kết.

Lịch thi đấu vòng bán kết ngày 11/7/2018:

16h00 sân Gelora Sriwijaya: Thái Lan – Myanmar

16h00 sân Bumi Sriwijaya: Việt Nam – U20 Australia

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dt-nu-viet-nam-u20-australia-thang-de-vao-chung-ket-76299.html