ĐT nữ Việt Nam 'trắng tay' ở AFF Awards, có sự bất công cho thầy trò HLV Mai Đức Chung?

Dù ĐT nữ Việt Nam đang là nhà vô địch của Đông Nam Á, nhưng thật bất ngờ khi tại giải AFF Awards, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không nhận được bất cứ danh hiệu cá nhân hay tập thể nào từ giải thưởng danh giá này.

Tối 8.11 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và AFC, cơ quan đại diện bóng đá châu Á đã đứng ra tổ chức sự kiện AFF Awards.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth cùng nhiều quan chức cao cấp khác của các Liên đoàn Bóng đá thành viên đã cùng có mặt ở Hà Nội, để chứng kiến lễ vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất năm.

Ở buổi lễ vinh danh này, không có quá nhiều bất ngờ khi ĐT Việt Nam với những thành tích ấn tượng trong thời gian qua dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã ẵm trọn hai danh hiệu cao quý nhất đó là ĐTQG nam xuất sắc nhất và HLV của ĐTQG nam xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, Quang Hải còn giành giải cầu thủ năm hay nhất nam khi vượt qua nhiều gương mặt sáng giá khác, trong đó có “Messi Thái” là Chanathip Songkrasin.

Dù vậy, đã có nhiều bất ngờ xảy ra ở hạng mục nữ khi thầy trò HLV Mai Đức Chung không có bất cứ danh hiệu cá nhân hay tập thể nào, khi những giải thưởng này đều thuộc về ĐT nữ Thái Lan và HLV Srathongvian.

Đáng nói, chính ĐT nữ Thái Lan là từng đã bại trận trước tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết giải AFF Cup nữ 2019 diễn ra tại Thái Lan vừa qua.

Điều này phần nào tạo ra sự khó hiểu và dấy lên những lời đồn đại đầy tiêu cực với sự kiện này từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi tại giải đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng.

Sau ba trận đấu tại vòng bảng, những cô gái Sao vàng nước Việt ghi 21 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại Campuchia 10-0 ở trận ra quân, hạ Indonesia 7-0 ở trận tiếp theo. Ở lượt cuối, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đối thủ sừng sỏ Myanmar 4 bàn không gỡ để đứng đầu bảng.

Sau đó tại bán kết gặp đội tuyển nữ Philippines, dù bị đối thủ dẫn trước nhưng bằng tinh thần thi đấu quả cảm, tuyển nữ Việt Nam đã lội ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc 2-1, với hai bàn thắng do công Huỳnh Như và Tuyết Dung.

Trong trận chung kết, những cô gái Việt Nam dù để đội bóng nữ chủ nhà Thái Lan cầm hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, nhưng bàn thắng quý như vàng của Huỳnh Như ở hiệp phụ đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung vô địch ngay trên sân nhà đối phương.

Với tập thể ĐT nữ Việt Nam, đây là lần thứ ba "các cô gái vàng" mang về vinh quang ở giải đấu cấp khu vực, nhưng với HLV Mai Đức Chung, đây mới là lần đầu tiên ông được hưởng niềm vui vô địch cùng các học trò ở đấu trường này sau hai lần lỡ hẹn vào các năm 2006 và 2012 vì những lý do khác nhau.

Dù thất bại trước tuyển nữ Việt Nam, nhưng có lẽ nữ Thái Lan đoạt giải do họ cũng có một năm khá thành công khi góp mặt tại giải World Cup bóng đá nữ.

Thế nhưng sau 3 trận ở vòng bảng, đoàn quân HLV Srathongvian thua cả 3, để lọt lưới 20 bàn và ghi đúng 1 bàn. Việc được góp mặt tại một sân chơi lớn của thế giới và có dịp cọ xát với những đối thủ đẳng cấp như ĐT nữ Mỹ, Thụy Điển hay Chile là một thành công lớn đối với ĐT nữ Thái Lan.

Trước khi buổi lễ AFF Awards diễn ra, giới chuyên môn và người hâm mộ tin rằng ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được vinh danh một trong hai hạng mục. Thế nhưng, kết quả lại khiến nhiều người có chút tiếc nuối.

Viết Đinh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/dt-nu-viet-nam-trang-tay-o-aff-awards-co-su-bat-cong-cho-thay-tro-hlv-mai-duc-chung-125262.html