ĐT nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu Olympic ngay sau SEA Games 30

ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước sau chiến công lần thứ 6 giành Huy chương vàng SEA Games. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung không có nhiều thời gian để tận hưởng men say chiến thắng ấy bởi phía trước, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn mục tiêu quan trọng khác là vòng loại cuối giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào tháng 2 tới. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

ĐT nữ Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi, về thăm gia đình trước khi tiếp tục quay trở lại với guồng quay tập luyện. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hội quân trở lại vào ngày 19/12.

ĐT nữ Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội khoảng 3 tuần, sau đó xả trại về nhà ăn Tết. Tiếp đến, toàn đội hội quân trở lại để bước vào chặng nước rút hướng đến vòng loại Olympic Tokyo 2020.

“Các cầu thủ sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi. Đây là quãng nghỉ cần thiết để toàn đội nạp lại năng lượng sau thời gian tập luyện, thi đấu đầy căng thẳng ở SEA Games 30. Sau đó, chúng tôi sẽ hội quân trở lại để bắt đầu hướng đến chiến dịch ở vòng loại Olympic”.

Vòng loại cuối để tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3- 9/2/2020 tại Hàn Quốc. Hai đội đứng đầu ở 2 bảng sẽ vào bán kết để xác định 3 vé đi Nhật Bản. Tại vòng loại cuối, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201912/dt-nu-viet-nam-huong-toi-muc-tieu-olympic-ngay-sau-sea-games-30-2464164/