ĐT nữ Thái Lan tụt dốc, ĐT nữ Việt Nam trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á

ĐT nữ Việt Nam trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA, sau khi ĐT nữ Thái Lan bị trừ 42 điểm vì thành tích bết bát ở World Cup nữ 2019.

Top 10 ĐT nữ đứng đầu châu Á. (Ảnh: AFC)

Top 10 ĐT nữ đứng đầu châu Á. (Ảnh: AFC)

Theo BXH FIFA mới được công bố, ĐT nữ Việt Nam vẫn đứng nguyên ở hạng 35 thế giới, với 1.659 điểm. Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam đã có sự thăng tiến ở châu lục và khu vực vì những biến động của các đối thủ.

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam trở lại ngôi vị số 1, sau khi ĐT nữ Thái Lan thi đấu bết bát tại World Cup nữ 2019. Việc toàn thua cả 3 trận vòng bảng khiến ĐT nữ Thái Lan bị trừ 42 điểm, từ 1658 còn 1616 và rơi từ hạng 34 xuống 39 thế giới.

Ở khu vực châu Á, ĐT nữ Thái Lan cũng rơi xuống vị trí thứ 7 còn ĐT nữ Việt Nam đứng nguyên vị trí thứ 6.

Trong khi đó, top 5 đội dẫn đầu khu vực châu Á có biến động sau World Cup nữ 2019: Australia (hạng 8 thế giới, giảm 2 bậc), CHDCND Triều Tiên (hạng 9 thế giới, tăng 2 bậc), Nhật Bản (hạng 11 thế giới, giảm 4 bậc), Trung Quốc (hạng 16 thế giới, giữ nguyên), Hàn Quốc (hạng 20 thế giới, giảm 6 bậc).

Ở nhóm đầu BXH FIFA, ĐT nữ Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới với 2.180 điểm, sau khi vô địch World Cup nữ 2019. Đứng thứ 2 là ĐT nữ Đức với 121 điểm ít hơn. ĐT nữ Hà Lan tăng 5 bậc lên vị trí thứ 3 sau khi trở thành Á quân World Cup nữ 2019./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-nu-thai-lan-tut-doc-dt-nu-viet-nam-tro-lai-vi-tri-so-1-dong-nam-a-931790.vov