ĐT nữ Thái Lan khóc như mưa khi thua 13 bàn trước ĐT Mỹ

Các thành viên ĐT nữ Thái Lan đã rơi lệ khi thất bại 0-13 trước ĐT nữ Mỹ ở trận ra quân World Cup 2019.

ĐT nữ Thái Lan có lần thứ 2 trong lịch sử dự World Cup. Ở giải đấu năm nay, đội bóng xứ sở chùa vàng đối đầu với ĐT nữ Mỹ trong trận ra quân. Mặc dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng đại diện của Đông Nam Á vẫn bị thủng lưới 13 bàn.

ĐT nữ Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup (Ảnh: Siam Sport).

ĐT nữ Thái Lan nhận thất bại đậm nhất lịch sử World Cup (Ảnh: Siam Sport).

Đây là trận thua đậm nhất của ĐT nữ Thái Lan và là trận đấu có tỉ số chênh lệch nhất lịch sử World Cup. Theo tiết lộ của Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam, các cầu thủ Thái Lan đã khóc rất nhiều sau trận đấu này.

Bà Nualphan Lamsam cho biết: “Các cầu thủ đã khóc rất nhiều sau trận thua nay. Bây giờ tôi sẽ động viên tinh thần các cầu thủ để họ sớm trở lại. Chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình và phải chơi một trận đấu tốt trước Chile. Tuy nhiên, hiện giờ, toàn đội phải hướng sự tập trung vào trận đấu với Thụy Điển ở lượt trận thứ 2 sau đó mới nghĩ tới Chile”.

“Tôi xin cảm ơn những người hâm mộ Thái Lan đã đến sân và xem qua màn ảnh nhỏ để cổ vũ cho các cầu thủ. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến phản ứng, góp ý để đội bóng có thể cải thiện. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức ở hai trận đấu cuối để thế giới có thể nghe thấy quốc ca Thái Lan” – bà Nualphan Lamsam chia sẻ thêm.

Ở VCK World Cup nữ 2019, ĐT nữ Thái Lan nằm ở bảng F cùng với Mỹ, Thụy Điển và Chile. Mục tiêu của họ là kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 để có thể giành suất đi tiếp, nhưng với thất bại đậm trước ĐT Mỹ, ĐT nữ Thái Lan đứng trước nguy cơ về nước sớm./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-nu-thai-lan-khoc-nhu-mua-khi-thua-13-ban-truoc-dt-my-920284.vov