ĐT Malaysia vội vàng chốt kế hoạch để đối đầu Việt Nam

Phải đến tận 24/9, đội tuyển Malaysia mới có thể tập trung. Họ sẽ có 18-19 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Malaysia đang chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam.

ĐT Malaysia đang chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, khát vọng càng cao thì sự chuẩn bị của Malaysia lại càng đem đến sự thất vọng. Cụ thể, phải đến tận ngày 24/9, ĐT Malaysia mới có lần hội quân đầu tiên sau… 9 tháng. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến bóng đá Malaysia, từ giải VĐQG đến ĐTQG bị tê liệt. Số lượng cầu thủ được triệu tập trong đợt tập trung sau đây 2 tháng nữa cũng chỉ 26-27 cầu thủ.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thở dài: “Vào thời điểm này tôi chỉ có thể gọi 26 hoặc 27 cầu thủ cho đợt tập trung sắp tới của ĐT Malaysia. Tôi không chắc là 2 tuần có đủ để cho các cầu thủ nắm rõ chiến thuật của mà ban huấn luyện đã đề ra trước khi tham dự trận đấu giao hữu với Bahrain vào ngày 2/10. Điều tôi hy vọng nhất lúc này là các cầu thủ sẽ sớm tìm lại được cường độ thi đấu cũng như không gặp bất cứ chấn thương đáng tiếc nào khi M-League quay trở lại thời gian tới".

Trên thực tế ở thời điểm hiện tại, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và 11 tới đây cũng rất mơ hồ. Nó còn phụ thuộc vào diễn tiến dịch Covid-19 của các quốc gia châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Hôm qua, trước những ý kiến lo lắng của các thành viên tham dự cuộc họp về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 10 và tháng 11/2020, chủ tịch FIFA khẳng định sẽ cùng với AFC theo dõi bám sát tình hình để đưa ra các giải pháp.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, vòng loại World Cup 2022 có thể hoặc cũng không thể diễn ra theo như kế hoạch hiện tại.

Theo Vy Cầm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-malaysia-voi-vang-chot-ke-hoach-de-doi-dau-viet-nam/20200730021633674