ĐT Malaysia tập ngay khi đến Việt Nam, 'kín tiếng' với truyền thông

ĐT Malaysia có buổi tập chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi đặt chân đến Việt Nam và họ gần như 'đóng cửa' với truyền thông trong thời gian buổi tập.

Tối 7/10, ĐT Malaysia đã có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam, chỉ ít giờ sau khi đội bóng này đặt chân đến Hà Nội.

Tối 7/10, ĐT Malaysia đã có buổi tập đầu tiên tại Việt Nam, chỉ ít giờ sau khi đội bóng này đặt chân đến Hà Nội.

Buổi tập của ĐT Malaysia diễn ra tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chỉ ít phút sau khi buổi tập của ĐT Việt Nam kết thúc.

Ban đầu, các thành viên ban huấn luyện của ĐT Malaysia không cho phép các phóng viên tác nghiệp.

Tuy nhiên sau đó, đội khách đã đổi ý cho phép phóng viên chụp ảnh, quay phim 15 phút đầu (tương đương phần khởi động).

Trong thành phần ĐT Malaysia có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương, các bác sĩ phải tiến hành chăm sóc ngay trước buổi tập.

Giống như ở AFF Cup 2018, cầu thủ nhập tịch Sumareh là mũi tấn công quan trọng của ĐT Malaysia.

Cầu thủ Safawi, người ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 cũng góp mặt trong số các cầu thủ bị đau.

La'Vere Corbin-Ong là một trong những cầu thủ có dòng máu nước ngoài của ĐT Malaysia. Trước khi khoác áo đội bóng này, anh từng đá 1 trận giao hữu cho ĐT Canada.

So với AFF Cup 2018, các trợ lý của HLV Tan Cheng Hoe không có nhiều sự xáo trộn.

Tiền vệ trẻ Syafiq Ahmad - một trong những cầu thủ được người hâm mộ Malaysia kỳ vọng ở trận đấu tới gặp ĐT Việt Nam.

Dự kiến, ĐT Malaysia sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trước khi bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 10/10.

Hồng Ngọc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dt-malaysia-tap-ngay-khi-den-viet-nam-kin-tieng-voi-truyen-thong-964406.vov